447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

(PLO)-  Trong số 447 ứng viên, có 51 người được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư và 396 phó giáo sư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội Đồng giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) vừa công bố danh sách 447 ứng viên được 26 Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Trong số các ứng viên do HĐGSNN công bố, 51 người được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư và 396 phó giáo sư.

Ngành Kinh tế đứng đầu với 59 ứng viên. Trong đó có 53 người được đề nghị phó giáo sư, 6 giáo sư.

Ngành Y học đứng thứ hai với tổng số 53 ứng viên, trong số này có 45 ứng viên phó giáo sư, 8 giáo sư.

Tiếp theo là ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm với 50 ứng viên (3 giáo sư và 47 phó giáo sư).

Ngành Vật lý, Sinh học, Khoa học Trái đất – Mỏ… cũng có số lượng ứng viên tương đối cao.

Một số ngành không đề cử giáo sư là Giáo dục học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Dược học, Ngôn ngữ học, Văn học, Luyện kim và Tâm lý học...

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự và Khoa học An ninh không công khai ứng viên.

Theo lịch, ngày 5 - 9 là hạn cuối cùng văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành.

Ngày 12 đến 30 - 9, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Ngày 17- 10, hạn cuối cùng các HĐGS ngành, liên ngành nộp cho văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (gồm các Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên... theo quy định).

Ngày 25 đến 30-10 HĐGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.