4 tháng đầu năm có 10 nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 500 triệu USD

(PLO)-Theo Tổng cục Hải quan, bốn tháng đầu năm xuất khẩu hàng hoá của cả nước đạt 123,98 tỉ USD tăng 15,1% 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Thống kê Tổng Cục hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4 đạt 61,04 tỉ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Theo đó, lũy kế bốn tháng đầu đạt 238,95 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 thặng dư 1,07 tỉ USD. Qua đó nâng mức thặng dư bốn tháng đầu năm lên 9,02 tỉ USD, tăng 1,17 tỉ USD so với mức thặng dư 7,85 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, bốn tháng đầu năm giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 123,98 tỉ USD, tăng 15,1%.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính như dệt may giá trị xuất khẩu đạt 10,42 tỉ USD, tăng 0,66 tỉ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 3,17 triệu tấn, trị giá 2,04 tỉ USD, tăng 9,5% về sản lượng và tăng 33,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, đơn giá bình quân xuất khẩu gạo trong bốn tháng đầu năm đạt 643 USD/tấn, tăng cao 22% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại, xuất khẩu đạt 4,34 triệu tấn, trị giá 3,22 tỉ USD, tăng 33,7 về lượng và tăng 28,1% giá trị so với cùng kỳ năm trước.

xuất khẩu
Gạo bày bán ở siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Tổng cục Hải quan, trong bốn tháng đầu năm, có 10 nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,44 tỉ USD, tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 1,42 tỉ USD.

Hàng rau quả tăng 0,52 tỉ USD; cà phê tăng 0,87 tỉ USD, gạo tăng 0,51 tỉ USD…

Tổng trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng này tăng 13,12 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 4 nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 114,96 tỉ USD, tăng 15,1%.

Giá trị nhập khẩu tăng cao chủ yếu do tăng ở các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; sắt thép các loại; than các loại.

Riêng bốn nhóm hàng trên, trị giá nhập khẩu đã tăng 9,28 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam như sắt thép các loại đạt 5,37 triệu tấn, trị giá 3,88 tỉ USD, tăng 42,5% về lượng và tăng 23% về trị giá.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép các loại chủ yếu từ những thị trường chính như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Xăng dầu các loại, Việt Nam đã nhập khẩu 3,7 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bốn tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 34,72 tỉ USD, tăng 21,2%.

Với kết quả này, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức cao nhất trong tất cả các thị trường, đóng góp lớn nhất cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.

Các nhóm hàng chính xuất sang Mỹ gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may…

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trị giá xuất khẩu đạt 17,57 tỉ USD, tăng 13,4%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.