4 tàu chiến Mỹ gặp nạn, chỉ huy Hạm đội 7 mất chức

(PLO)- Hải quân Mỹ đang xem xét cho thôi chức vụ chỉ huy Hạm đội 7 của Phó Đô đốc Joseph Aucoin sau liên tiếp bốn vụ tai nạn của các tàu khu trục Mỹ trực thuộc hạm đội này, truyền thông Mỹ cho biết.

Theo hãng tin CNN, hải quân Mỹ đang xem xét kỷ luật Phó Đô đốc Joseph Aucoin, tướng ba sao hải quân Mỹ, cho thôi giữ chức vụ chỉ huy Hạm đội 7, đóng tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Phó Đô đốc Joseph Aucoin sẽ mất chức chỉ huy Hạm đội 7 vì liên tiếp bốn tàu khu trục Mỹ gặp sự cố trên Thái Bình Dương.

Thông tin được tiết lộ sau khi tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain va chạm nghiêm trọng với tàu chở hàng Alnic MC của Liberia vào khoảng 4 giờ 24 phút sáng 21-8.

Tiết lộ với tờ Wall Street Journal, hai quan chức có thông tin vụ việc cho biết Đô đốc Scott Swift - chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương - sẽ đưa ra thông báo chính thức trong ngày 23-8 (theo giờ Mỹ). Tuy nhiên, theo tờ Washington Examiner, ông Aucoin từ trước cũng đã dự tính về hưu trong vài tuần tới. Ông Aucoin được bổ nhiệm là chỉ huy Hạm đội 7 từ tháng 9-2015.

Đô đốc Scott Swift dự kiến sẽ đưa ra thông báo chính thức trong ngày 23-8.

Trước đó vào tối 22-8, Đô đốc Swift cũng đã có buổi họp báo cho biết tàu USS John S. McCain đã mất khả năng bẻ lái trước khi xảy ra tai nạn, tuy nhiên không xác nhận các nghi ngờ tàu chiến bị tấn công mạng mất quyền kiểm soát.

Cũng theo ông, các thợ lặn hải quân Mỹ đã phát hiện được “một số thi thể” trong số 10 thủy thủ Mỹ bị mất tích trong vụ tai nạn. Dù vậy, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn của hải quân Mỹ, Singapore, Malaysia, Úc và Indonesia tại eo biển Malacca vẫn sẽ được tiếp tục.

Tàu khu trục USS John S. McCain bị móp méo vỏ tàu mạn trái và ngập nặng nhiều khoang tàu.

Sự cố của tàu USS John S. McCain đã là vụ va chạm nghiêm trọng thứ hai trong vòng hai tháng qua giữa tàu chiến Mỹ và tàu hàng trên vùng biển Thái Bình Dương.

Ngày 17-6, tàu khu trục USS Fitzgerald cũng đã có vụ va chạm nghiêm trọng với tàu hàng ACX Crystal ngoài khơi Nhật Bản khiến bảy thuyền viên thiệt mạng và làm tàu chiến Mỹ suýt chìm. Cả hai tàu khu trục gặp nạn đều thuộc biên chế Hạm đội 7, trực thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ.

Hồi tháng 5-2017, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain đã va chạm với một tàu cá tại biển Nhật Bản. Trước đó ba tháng, tàu khu trục USS Antietam của Mỹ bị mắc cạn tại bờ biển Nhật Bản, bị hư động cơ và tràn dầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.