4 nhà hoạt động Hong Kong xin vào lãnh sự quán Mỹ 'tị nạn'

(PLO)- Bốn nhà hoạt động Hong Kong đã vào lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn sau khi cảnh sát bắt giữ cựu lãnh đạo của một nhóm biểu tình vào năm ngoái.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), chiều ngày 27-10, bốn nhà hoạt động Hong Kong đã vào lãnh sự quán Mỹ tị nạn sau khi cảnh sát thành phố bắt giữ cựu lãnh đạo của một nhóm biểu tình ngay trước khi người này kịp xin tị nạn tại cơ quan đại diện ngoại giao.

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Đoạn video do SCMP ghi lại đã cho thấy có bốn người đang chạy lên đường Garden và nói chuyện với nhân viên an ninh trước khi được cho phép vào tòa nhà.

Một nguồn thạo tin cho biết nhóm này đang xin tị nạn và SCMP đã xác nhận ít nhất một người trong số đó đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan các cuộc biểu tình chống chính phủ năm ngoái.

Tony Chung Hon-lam - cựu thành viên của nhóm Chủ nghĩa Sinh viên Địa phương đã tan rã, đang ở một chi nhánh của quán Pacific Coffee đối diện với lãnh sự quán khi người này bị ít nhất ba sĩ quan bắt giữ vào lúc 8 giờ sáng.

Vài giờ sau khi Chung bị đột kích bắt giữ, hai thành viên cũ của nhóm là Yannis Ho và William Chan cũng bị bắt khi họ đang trình báo với đồn cảnh sát về các cáo buộc từ vụ bắt giữ trước đó vào ngày 29-7, theo trang Facebook của nhóm.

Hai người này trước đó đã được tại ngoại vào tháng 7 sau khi bị bắt cùng với Chung vì bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia. Các luật sư cho biết cảnh sát đang lấy lời khai của họ.

Chung bị bắt vào ngày 29-7 vì thực hiện các cuộc biểu tình với mong muốn biến thành phố thành một "nền cộng hòa". Tuy nhiên. sau đó anh đã được cảnh sát cho tại ngoại.

Kể từ khi Chung bị bắt, hai trang Studentlocalism US Division và Sáng kiến đảng độc lập bị cáo buộc tiếp tục đăng tải các bài đăng kích động lật đổ chính phủ - một hành vi phạm tội hình sự theo luật an ninh quốc gia mới của thành phố. 

Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi Đài Loan trục xuất một người Hong Kong tên Lee Pun-ho vì theo đuôi và chụp ảnh Chung trên hòn đảo tự trị vào năm ngoái. Lee bị cáo buộc đã cung cấp những bức ảnh đó cho các tờ báo thân Bắc Kinh ở Hong Kong.

Để được bảo lãnh, Chung phải đóng số tiền 2.000 HKD (khoảng 6 triệu VND) và bị cấm di chuyển khỏi thành phố trong sáu tháng và phải trình báo cảnh sát mỗi tháng một lần.

Tính đến ngày 15-10, lực lượng cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 28 người với cáo buộc tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, trong đó một người bị bắt hai lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.