4 ngành học của Trường ĐH Công nghệ thông tin có điểm chuẩn năng lực trên 900

(PLO)- Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) với 950 điểm, cao hơn mức điểm cao nhất ở năm 2020 đến 50 điểm, theo thang điểm 1.200.

Khuya 25-7, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố điểm chuẩn thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Theo kết quả này, mức điểm chuẩn vào các ngành năm nay dao động từ 750 đến 950 điểm, tăng nhẹ so với năm 2020.

Trong đó, có đến bốn ngành có điểm chuẩn trên 900, gồm Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) với 950 điểm, Kỹ thuật phần mềm là 930 điểm, Khoa học máy tính 920 điểm và Công nghệ thông tin là 905 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Theo nhà trường, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8 giờ ngày 27-7 (bằng cách nhập CMND/CCCD) và chuẩn bị thủ tục nhập học theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 1-8 đến trước 17 giờ ngày 10-8. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại trường.

Hồ sơ gồm:

+ Đối với thí sinh có dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021: nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Đối với thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước: nộp bản photo bằng tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.