4 địa phương ‘chốt’ môn thứ 3 thi lớp 10

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang chọn khoa học tự nhiên là môn thứ 3 thi lớp 10. Đến thời điểm này, đã có 4 địa phương công bố các môn thi lớp 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản thông báo môn thứ 3 thi lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, môn khoa học tự nhiên được chọn là môn thứ 3, bên cạnh hai môn Toán và Ngữ văn.

môn thứ 3
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Môn khoa học tự nhiên sẽ được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Đề có nhiều mã đề trong cùng một phòng thi đảm bảo tính khách quan, công bằng. Đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS. Cấu trúc và ma trận đề thi xây dựng theo khung hướng dẫn đã được Sở GD&ĐT ban hành.

Năm 2025, khi chưa sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang cũ chọn Tiếng Anh làm môn thứ 3 vào lớp 10, trong khi tỉnh Hà Giang cũ thi lịch sử và địa lý.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cũng đã có thông báo đối với kỳ thi lớp 10, ngoài hai môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp. Kiến thức của bài thi thuộc các môn học lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên và tiếng Anh, được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT tỉnh công bố ma trận đặc tả đề thi, đề thi minh họa để học sinh làm quen. Đồng thời Sở cũng yêu cầu các trường có cấp THCS tổ chức cho học sinh lớp 9 thi thử bài thi tổ hợp, hoàn thành trước ngày 15-1.

Trong khi đó, Đà Nẵng và TP.HCM đều lựa chọn Ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút) là môn thi thứ 3 bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn (120 phút). Tại TP.HCM, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên và tích hợp sẽ thi thêm một bài thi bổ sung tương ứng.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp kể từ 2025.

Thời gian công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.