4 cán bộ huyện hầu tòa vì gây thất thoát tiền Nhà nước

(PLO)- Các bị cáo đã thực hiện không đúng theo Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành gây thất thoát tiền của nhà nước.

Ngày 11-11, TAND tỉnh Kiên Giang đưa vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) ra xét xử.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VV

Các bị cáo gồm: Lê Thanh Đồng (cựu giám đốc), Đặng Thanh Phong, Châu Văn Mừng, Huỳnh Hoàng Sơn cùng là cựu cán bộ làm việc tại Ban quản lý dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng.

Theo cáo trạng, năm 2013-2017, UBND tỉnh huyện U Minh Thượng giao cho Ban thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính huyện và công trình Tường kè giai đoạn 2.

Quá trình thực hiện, bốn bị cáo đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình và nghiệm thu thanh toán trái với quy định gây thiệt hại gần 19,5 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Đông với nhiệm vụ giám đốc được quyền thay mặt chủ đầu tư là UBND huyện, nhưng không kiểm tra, ký duyệt hồ sơ thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình làm tăng chi phí tư vấn.

Cạnh đó, bị cáo phê duyệt thẩm định thiết kế công trình tường kè không đảm bảo an toàn chịu lực, nghiệm thu và thanh toán các hạng mục công trình thuộc dự án trung tâm hành chính huyện sai quay định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 16,2 tỉ đồng.

Các bị cáo Mừng, Phong, Sơn là cán bộ kỹ thuật nhưng không thực hiện không đúng theo Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác thẩm định, ký nghiệm thu gây hậu quả thất thoát cho nhà nước.

Từ kết quả điều tra, VKSND tỉnh Kiên Giang đề nghị truy tố Đồng và Mừng hai tội vi phạm về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Sơn và Phong bị truy tố tội vi phạm về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, năm 2017, UBND tỉnh Kiên Giang thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng các dự án nêu trên. Thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm của các cá nhân và tổ chức liên quan, như: chủ đầu tư (UBND huyện U Minh Thượng), ban quản lý dự án trung tâm hành chính huyện và các đơn vị tư vấn, thiết kế, thẩm tra, thẩm định,…

Từ Kết luận thanh tra, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên UBND tỉnh quyết định chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra, xử lý. Quá trình điều tra, xác minh làm rõ, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can Đồng, Mừng, Phong và Sơn.

Hiện phiên xử đang diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm