4 bị cáo vụ đưa người trốn đi nước ngoài lãnh án

(PLO)- Tòa tuyên cả 4/4 bị cáo trong vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản phạm tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Trưa 30-9, HĐXX sơ thẩm vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản đã tuyên án vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản.
Cả 4 bị cáo đều bị tuyên phạm tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại điểm Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt .jpg
Tòa tuyên án. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, bị cáo Quách Thanh Tuấn, sinh 1984, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bị phạt 7 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Văn Công, sinh 1975, ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu bị phạt 6 năm tù, phạt 20 triệu đồng; Nguyễn Văn Phu sinh 1978, ở xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang bị phạt 5 năm tù phạt 10 triệu đồng; Dương Hoàng Giang sinh 1969, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bị phạt 3 năm tù, phạt 10 triệu đồng.

HĐXX kết luận, năm 2023, bị cáo Quách Thanh Tuấn đã tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để đánh bắt hải sản. Tuấn đã dùng tàu cá của mình (CM-92365.TS), sơn sửa lại, thay đổi biển kiểm soát thành biển kiểm soát nước Malaysia. Tìm kiếm các ngư phủ và tổ chức cho họ trốn ra nước ngoài bằng đường biển và đường hàng không để làm công trên tàu cá của Tuấn.

Các bị cáo Công, Phu, Giang đã giúp sức cho Tuấn thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình. Con tàu của Tuấn đã đánh bắt ở vùng biển nước ngoài hơn 1 năm, bằng số người mà Tuấn đã tổ chức vượt biên trái luật, trước khi bị phát hiện điều tra xử lý hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa lưu động này đề nghị phạt bị cáo Tuấn 6 đến 7 năm tù, Công 5 đến 6 năm tù, Phu từ 4 đến 5 năm tù. Và Giang bị đề nghị phạt 2 đến 3 năm tù.

Đưa người trốn đi nước ngoài 6.jpg
Có hơn 500 ngư dân ở cửa biển Sông Đốc đến xem phiên xử lưu động sáng nay. Ảnh: TRẦN VŨ.


Nói lời sau cùng, cả 4 bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn chăm lo cho gia đình. Các bị cáo cũng nói rằng sẽ tuyên truyền pháp luật theo kinh nghiệm trong vụ án của mình.
Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, và cân nhắc trong bối cảnh cả nước đang nổ lực chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không đúng quy định, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm