'382 binh sĩ Nga chết tại Ukraine trong 3 ngày'

(PLO) Hôm thứ Hai (19-11), nhà hoạt động nhân quyền người Nga - Elena Vasilieva tiết lộ rằng, chỉ trong vòng 3 ngày qua, đã có đến 382 lính Nga phải bỏ mạng tại Ukraine. Phía Moscow phủ nhận chuyện người Nga chiến đấu tại chiến trường Ukraine.
Trên trang web chính thức của mình, Vasilieva tâm sự: "Tôi mới trở về từ chiến trường. Nơi đó không thể gọi là một khu vực hoạt động chống khủng bố (anti-terrorist operation zone – ATO). Đây là một cuộc chiến tranh tàn nhẫn có thật."
"Tôi đã thực sự lo sợ khi công bố những con số này. Quân đội Nga đã phải chịu tổn thất rất lớn trong ba ngày qua với 382 người thiệt mạng đến từ các lực lượng đặc biệt, thủy quân lục chiến, lính dù. Tổng số người bị thương có thể lên đến 500 người. Tuy nhiên, nhiều khả năng số người bị thương còn vượt xa con số trên. Dù rất cố gắng nhưng chúng tôi không thể có được những thống kê chính xác vì chúng tôi không được phép truy cập vào thông tin nội bộ của Nga."

Nhà hoạt động cho rằng, tính luôn 382 trường hợp tử vong mới nhất, tổng thiệt hại nhân lực của Nga cho đến lúc này là 6.242 người. Tuy nhiên, con số mà Vasilieva đưa ra không thể kiểm chứng được vì chính phủ Nga vẫn một mực khẳng định rằng, chỉ có tình nguyện viên đang đang hoạt động trên đất Ukraine, ngoài ra không có bất kỳ một binh sĩ Nga nào đang tham chiến tại đây. Bên cạnh đó, chính phủ Ukraine cũng không nắm được những số liệu đáng tin cậy về số lượng thương vong của phe địch. 

 Tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine. (Ảnh minh họa)

Đầu tháng Tám năm ngoái, Vasilieva đã thành lập nhóm "Cargo 200 từ Ukraine sang Nga" trên các các mạng xã hội. Chương trình được xem là một tài liệu tham khảo nhằm xác thực số lượng thương vong qua biên giới. Chương trình đã thu hút được sự chú ý của hàng chục ngàn người, và nhóm của cô bắt đầu nhận được thông tin về những quân nhân thường trực, sĩ quan và cựu binh từng tình nguyện chiến đấu và đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine.

Từ đó đến nay, nhóm do Vasilieva sáng lập đã trở thành nguồn cung cấp thông tin cho hàng trăm phụ nữ người Nga có con trai và chồng bí mật tham gia (hoặc đã được gởi) chiến tranh.

Phía Chính phủ Nga vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào xung quanh nguồn tin 'chấn động' này. Tuy nhiên, quan điểm quyết liệt từ phía Moscow là quân đội Nga chưa từng được triển khai tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.