(PLO)- 37 trẻ em Việt Nam đã được 36 gia đình các nước Liên minh châu Âu (EU) nhận nuôi.
Sáng 10-11, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức lễ trao nhận con nuôi Việt Nam (VN) cho 36 gia đình các nước Liên minh châu Âu (EU).
Hành động ý nghĩa và nhân văn
Trước đó, Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị với UBND TP.HCM về phương án đón tiếp, bố trí cách ly, tổ chức buổi lễ và được sự chấp thuận của UBND TP. Những gia đình nước ngoài đến VN đã trải qua 14 ngày cách ly an toàn.
37 trẻ em VN đã được 36 gia đình (66 cha mẹ) ở các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Đức, Ireland, Luxembourg nhận làm con nuôi. Trong đó, một gia đình ở Tây Ban Nha nhận nuôi hai trẻ ở Làng thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình.
Cha mẹ nuôi làm thủ tục ký tên nhận con nuôi. Ảnh: NGUYỆT NHI
Trong 37 trẻ được nhận nuôi đợt này, 15 bé ở TP.HCM, 22 bé còn lại đến từ 10 tỉnh, thành khác như Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Thuận, Đồng Tháp, Lâm Đồng…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) chúc mừng các cháu đã có thêm gia đình thứ hai của mình, nơi các cháu sẽ có điều kiện tốt hơn để sinh sống, học tập và phát triển. Ông Hạnh cũng cám ơn 36 gia đình cha mẹ nuôi đã đón nhận các cháu như một thành viên trong gia đình. Đây là một hành động mang ý nghĩa rất nhân văn, mang lại lợi ích cho chính các cháu, gia đình và xã hội.
“Chúng tôi luôn nhận thức rằng trẻ em chính là những mầm non, tương lai mỗi quốc gia, dân tộc. Do đó, lãnh đạo TP luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng trẻ mồ côi, thiếu sự quan tâm của gia đình vẫn còn hiện hữu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh nỗ lực của chính mình, VN - trong đó có TP.HCM rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế” - giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nói.
Theo ông Hạnh, do đại dịch COVID-19, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế, điều kiện về đi lại, lưu trú, sinh hoạt cũng trở nên khó khăn hơn nhưng 36 gia đình EU vẫn cố gắng thu xếp để có mặt tại buổi lễ. Qua đó, ông có thể cảm nhận được tình cảm của các gia đình dành cho các cháu. Ông tin rằng với tình cảm đó, các gia đình sẽ nuôi dưỡng, sẽ dành cho các cháu đầy đủ quyền lợi và hạnh phúc như những trẻ em may mắn khác, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà VN và các quốc gia châu Âu là thành viên.
Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao việc đón nhận con nuôi của 36 gia đình. Hành động này không đơn giản là sự chung tay, góp sức cùng VN trong việc bảo vệ, phát triển những mầm non dễ bị tổn thương mà còn là tình cảm, sự chia sẻ, bù đắp một phần nào đó những mất mát, thiếu sót về vật chất và tinh thần cho các cháu.
Cầu nối, gắn kết các dân tộc
Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hảo (Cục trưởng Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp) cho rằng đây là một buổi lễ không những hết sức đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 mà còn mang tính chất lịch sử. Với 36 gia đình nhận nuôi trẻ và 37 trẻ em VN đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước trải dài từ Bắc, Trung, Nam, đây là một ngày ý nghĩa, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
“Bởi lẽ 36 gia đình nước ngoài đến VN phải cách ly 14 ngày, thật sự khó khăn, vất vả. Nhưng với tình yêu thương vô bờ bến, họ đã vượt qua để được nhận đứa con của mình. Tôi thật cảm phục các bạn và các cha mẹ nuôi thật là vĩ đại. Giờ đây, những khó khăn đã qua, nhường chỗ cho hạnh phúc sum vầy khi được đón các con trong vòng tay yêu thương của gia đình” - bà Hảo xúc động.
Theo bà Hảo, có được buổi lễ này là nhờ sự quan tâm, phối hợp cũng như sự hỗ trợ của tất cả cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương. Trong đó có sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành công an, tư pháp, giao thông vận tải, y tế, ngoại giao và sự phối hợp chặt chẽ của phái đoàn EU, đại sứ quán bảy nước EU, đặc biệt là Đại sứ quán Tây Ban Nha tại VN...
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Pilar Mendez Jimenez, Đại sứ Tây Ban Nha tại VN, thay mặt cho Tây Ban Nha và các gia đình của các nước khác trong EU cám ơn sự nỗ lực của các tổ chức, ban ngành của VN đã tổ chức buổi lễ này để kết nối giữa các gia đình. Bà Pilar Mendez Jimenez cám ơn Bộ Tư pháp đã nhiệt tình, nỗ lực để có được kết quả như hôm nay. Bà cũng cám ơn bạn bè các nước khối Liên minh châu Âu, các tổ chức con nuôi quốc tế… đã nhiệt tình hỗ trợ.
Bà cho rằng đây cũng là cơ hội để các nước tăng cường hợp tác với nhau. Những đứa trẻ chính là cầu nối, là tương lai để gắn kết các dân tộc với nhau, đoàn kết cùng phát triển…•
“Công sinh không bằng công dưỡng” Với các cháu chuẩn bị đoàn tụ với gia đình mới, có lẽ các cháu cũng biết người VN ta có câu “công sinh không bằng công dưỡng”. Đây cũng là thông điệp mà bác muốn nhắn nhủ đến các cháu. Bác hy vọng rằng khi các cháu trưởng thành, các cháu sẽ trở thành những người tài đức vẹn toàn, xứng đáng với công lao dưỡng dục của bố mẹ nuôi và luôn nhớ về VN nơi các cháu được sinh ra. Tôi xin chúc các gia đình và các cháu sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Ông HUỲNH VĂN HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.