34 người thiệt mạng trong đêm Giáng sinh vì rượu dỏm

(PLO)- Một trong bốn thủ phạm sản xuất rượu giả cũng thiệt mạng vì uống sản phẩm rượu giả mình làm ra.

Ngày 28-12, cảnh sát Pakistan bắt giữ ba người đàn ông với cáo buộc sản xuất rượu giả tại nhà khiến 34 người thiệt mạng trong đêm Giáng sinh 24-12.

AFP dẫn lời quan chức cảnh sát Atif Imran, đang điều tra vụ việc, cho biết đường dây sản xuất rượu giả có bốn người, bản thân nhóm người này cũng uống sản phẩm rượu giả mà mình làm ra.

“Chúng tôi đã xác định có bốn người sản xuất và phân phối rượu giả. Một trong bốn nghi can đã chết vì ngộ độc, hai nghi can đang nguy kịch, nghi can thứ tư đang bị giam” - theo ông Imran.

Nghi can bị cảnh sát giam đã thừa nhận việc làm rượu giả, rằng đã cho vào dung dịch rượu giả 20 lít nước hoa dùng xoa mặt sau khi cạo râu cùng nhiều hóa chất khác.

Người Công giáo Pakistan khiêng quan tài của một trong những nạn nhân thiệt mạng vì ngộ độc rượu giả tại thị trấn Toba Tek Singh ngày 27-12. Ảnh: DAILY MAIL

Người Công giáo Pakistan khiêng quan tài của một trong những nạn nhân thiệt mạng vì ngộ độc rượu giả tại thị trấn Toba Tek Singh ngày 27-12. Ảnh: DAILY MAIL

Vụ việc xảy ra tại khu người Công giáo ở thị trấn Toba Tek Singh, cách thủ đô Islamabad 340 km về phía nam. Ngoài số người thiệt mạng, còn có hơn 100 người phải nhập viện vì bị ngộ độc. Đây được xem là một trong những vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng nhất Pakistan.

Tại Pakistan, việc mua bán rượu được quản lý khá nghiêm ngặt. Trong khi người giàu thường mua rượu ngoại ở thị trường chợ đen với giá cao, người nghèo thường mua các loại rượu sản xuất nhỏ lẻ, lén lút tại nhà. Những loại rượu giả này thường chứa methanol - một chất hóa học thường dùng như một chất chống đông và như một nhiên liệu. Vì thế các vụ ngộ độc thường hay xảy ra.

Tháng 10 vừa rồi, 11 người chết sau khi uống rượu độc tại một buổi tiệc ở tỉnh Punjab. Tháng 10-2014, 29 người chết sau khi uống rượu có chứa methanol trong một kỳ lễ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.