300 doanh nghiệp quốc tế dự triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống

(PLO)- Nhiều gian hàng với thiết kế ấn tượng, độc đáo được trưng bày tại triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì, thực phẩm, đồ uống lần thứ 10 (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ. Đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng này là ngành thực phẩm và đồ uống.

Không gian trưng bày Song Long Quy Tụ tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống, sáng 6-11. Ảnh: MINH TRÚC

Không gian trưng bày Song Long Quy Tụ tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm - đồ uống, sáng 6-11. Ảnh: MINH TRÚC

Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) dự đoán thị trường ngành tiêu dùng nhanh (F&B) Việt Nam sẽ đạt mốc 655 ngàn tỉ đồng, giá trị tăng thêm khoảng 10,92% so với năm trước 2023, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có khả năng phát triển vượt trội trong 5 năm tới.

"Triển lãm lần này sẽ giúp các doanh nghiệp và khách tham quan nắm bắt được xu hướng về sản phẩm và công nghệ mới trong ngành thực phẩm, đồ uống và những cách tiếp cận mới đối với sản xuất, chế biến và đóng gói, tiêu dùng thực phẩm, đồ uống trong thời gian tới đây", ông Hoàng Quang Phòng chia sẻ.

Năm nay, triển lãm quy tụ 300 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan.

Mỗi doanh nghiệp tham gia triển lãm đều mang đến những sản phẩm chất lượng, kỳ vọng đưa thương hiệu đến gần hơn với các đối tác và người tiêu dùng.

Khách thăm quan có thể dùng thử nhiều sản phẩm tại các gian hàng. Ảnh: MINH TRÚC

Khách thăm quan có thể dùng thử nhiều sản phẩm tại các gian hàng. Ảnh: MINH TRÚC

Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm và tham gia của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam như Golden Farm, TH True Food, Chính Sơn Tea, DH Food, Tân Nhất Hương… Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, nhiều thương hiệu còn gây ấn tượng đối với khách tham quan bởi mô hình thiết kế trưng bày độc đáo.

IMG_0142.jpeg
Khách tham quan trải nghiệm tại gian hàng. Ảnh: MINH TRÚC
IMG_8774.jpeg
"Đoàn tàu trái cây Việt" mang đến nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ trái cây thuần Việt. Ảnh: MINH TRÚC

Đáng chú ý là sự xuất hiện của thương hiệu thực phẩm - đồ uống đến từ Golden Farm với mô hình Song Long Quy Tụ. Cạnh đó, gian hàng của nhãn hàng Ohla lấy cảm hứng từ “đoàn tàu trái cây Việt” đem đến trải nghiệm thú vị từ mọi giác quan nghe, nhìn, chạm, ngửi, nếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.