Triển lãm xanh Thụy Điển tại GEFE 2024

(PLO)- Ngày 21-10, "Triển lãm xanh Thụy Điển" giới thiệu các giải pháp xanh sáng tạo tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sự kiện do Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của Việt Nam về bền vững và kinh tế tuần hoàn, theo Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện này kết nối các đại diện ban ngành, DN Việt với các công ty Thụy Điển nhằm cung cấp nền tảng để có thể nâng cao các sáng kiến xanh của Việt Nam.

Triển lãm tập trung vào năng lượng tái tạo, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và các công nghệ mới, với mục tiêu giúp Việt Nam củng cố vị thế toàn cầu và thu hút đầu tư.

trien-lam-xanh.jpg
Triển lãm xanh Thụy Điển giới thiệu các giải pháp xanh sáng tạo tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cho biết: "Triển lãm xanh Thụy Điển thể hiện cam kết của chúng tôi đối với phát triển bền vững, thúc đẩy sự hợp tác sâu sắc hơn giữa Thụy Điển và Việt Nam vì một tương lai xanh hơn."

Triển lãm xanh Thụy Điển không chỉ là một triển lãm mà còn là không gian hợp tác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, với sự tham gia của các công ty hàng đầu như Atlas Copco, Ecolearn, Ericsson, H&M... Người tham gia sẽ khám phá các giải pháp tiên tiến tại gian hàng Thụy Điển như giải pháp 5G, lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng đến các công nghệ polymer, gói thực phẩm, máy phát điện.... giúp tăng hiệu quả và khả năng phục hồi khí hậu, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững

trien-lam-xanh-1.jpg
Nhiều gian hàng tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi chia sẻ, là quốc gia xếp thứ hai trên thế giới về đổi mới, Thụy Điển là quê hương của nhiều doanh nghiệp tiên phong và cải tiến nhất.

Thụy Điển hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045. Thụy Điển mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ tốt nhất với Việt Nam. Hợp tác là chìa khóa để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hướng đến mục tiêu kết nối Thụy Điển với các bên liên quan chính trong thị trường phát triển bền vững của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.