30 thanh niên trong vụ hỗn chiến trước sân vận động ở Quảng Bình lãnh án

(PLO)- Hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến trước sân vận động thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) gây náo loạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, TAND thị xã Ba Đồn, Quảng Bình tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ hỗn chiến trước sân vận động thị xã gây náo loạn.

HĐXX tuyên phạt 30 bị cáo mức án từ 9 tháng đến 27 tháng tù, trong đó có bốn bị cáo được hưởng án treo, một bị cáo nhận mức án 15 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ án, Bùi Ngọc Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ để xử lý sau.

30 thanh niên trong vụ hỗn chiến trước sân vận động ở Quảng Bình lĩnh án
Các bị cáo trong vụ hỗn chiến trước sân vận động ở Quảng Bình tại phiên toà. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên Cao Xuân Tú nhờ Phùng Ngọc Nam (đại diện cho nhóm ở phường Quảng Thọ) đứng ra làm trung gian hòa giải với Nguyễn Minh Tuấn (đại diện cho nhóm ở phường Ba Đồn).

Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 3-7-2023, hai bên hẹn nhau tại khu vực sân vận động thị xã Ba Đồn để giải quyết mâu mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện để hòa giải, một số thanh niên của hai nhóm đã tự phát ẩu đả với nhau, hô hào to tiếng, sử dụng các loại hung khí ống típ bằng kim loại, gậy ba khúc bằng kim loại, đá lót đường, bàn, ghế nhựa, vỏ chai thuỷ tinh, ly thuỷ tinh, súng ná đuổi đánh nhau gây náo loạn tại khu vực sân vận động thị xã Ba Đồn.

1000007264.jpg
Vụ hỗn chiến trước sân vận động thị xã Ba Đồn được người dân quay lại. Ảnh: Cắt từ clip

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân và dư luận xấu trong xã hội.

Trong đó, Cao Xuân Tú và Phùng Ngọc Nam là người khởi xướng, các bị cáo còn lại là đồng phạm giữ vai trò là người thực hành tích tích cực.

Tại phiên toà, đại diện VKS đề nghị toà xử nghiêm, đúng pháp luật đối với các bị cáo để răn đe, giáo dục chung.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm