3 nước từng yêu cầu Mỹ dội bom Iran

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây tiết lộ lãnh đạo các nước Israel, Ai Cập và Saudi Arabia từng đề nghị chính quyền Mỹ đánh bom Iran trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015.

Ông John Kerry cho biết trong các cuộc gặp với các lãnh đạo thời điểm đó là Quốc vương Saudi Arabia Abdullah, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cả ba quốc gia này đều yêu cầu chính quyền Washington có hành động quân sự đối phó Iran.

“Họ nói với tôi rằng: “Các ông phải dội bom vào Iran. Đó là điều duy nhất khiến họ tỉnh ngộ”" - cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: GETTY IMAGES

“Tôi vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện với Tổng thống Mubarak. Tôi nhìn ông ấy và nói: Ngài nói thì rất dễ. Nếu Mỹ thả bom vào Iran thì tôi cá Ai Cập sẽ là nước đầu tiên lên tiếng chỉ trích hành động này của chúng tôi. Sau đó, ông ấy đáp lại: “Tất nhiên rồi. Ha-ha-ha” - ông Kerry kể lại. “Việc này giống như một cái bẫy theo nhiều nghĩa. Nhưng quan trọng hơn, Thủ tướng Netanyahu là người nghiêm túc kích động Mỹ có hành động quân sự”.

Hiện vẫn chưa rõ các cuộc gặp mà ông Kerry kể diễn ra vào thời gian nào. Ông Kerry là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ từ năm 2009 trước khi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ vào năm 2013, Tổng thống Mubarak bị truất quyền năm 2011 và Đức vua Abdullah qua đời vào năm 2015.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran vào các cường quốc Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức được ký kết vào năm 2015, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với thỏa thuận này, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lại việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước đã từ chối xác nhận thỏa thuận này vì cho rằng Mỹ không đạt được lợi ích nào. Số phận của bản thỏa thuận hiện sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định.

Ông Kerry và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN

Cựu Ngoại trưởng John Kerry, cũng như các quốc gia tham gia ký kết khác, đã kịch liệt chỉ trích động thái này của ông Trump. Ông Kerry khẳng định việc “trình một thỏa thuận lên quốc hội để sửa đổi” không hề mang lại một hiệu quả tích cực nào, cũng như bất kỳ đề xuất nào được thêm vào thỏa thuận cũng sẽ bị chính quyền Tehran cho là nhằm “tiêu diệt thỏa thuận”.

Cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết không chắc liệu trong 10 hay 15 năm nữa, Iran có nối lại chương trình vũ khí hạt nhân hay không, tuy nhiên ông tin rằng thỏa thuận năm 2015 là điều tốt nhất Mỹ có thể đạt được và cũng giúp Trung Đông an toàn hơn, thoát khỏi một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, cả Saudi Arabia và Israel được cho là đang xem Iran là mối đe dọa chính đối với an ninh khu vực Trung Đông, liên quan đến chương trình phát triển tên lửa của Tehran, cũng như mối liên hệ của nước này với các nhóm phiến quân Hezbollah và Houthi ở Yemen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.