3 nhóm lưu ý đặc biệt khi cứu trợ bão, lũ cho đồng bào bị thiên tai

(PLO)- Khi tham gia ứng cứu vùng bão, lũ phải tìm đầu mối liên hệ ở địa phương; phải luôn phối hợp với địa phương để hỗ trợ đúng nơi, đúng đối tượng, tránh trùng lặp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng bào khu vực phía Bắc nước ta, đặc biệt là các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn... đang phải đối mặt với cơn bão, lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Thôi thúc bởi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhiều đoàn cứu trợ đã lên đường để mang nhu yếu phẩm đến bà con vùng bão, lũ.

Tuy nhiên, cần phải xem xét, tìm hiểu để quà cứu trợ được đưa đúng nơi, đúng người và an toàn. Dưới đây là những món đồ quan trọng cần chuẩn bị khi hỗ trợ người dân vùng bão, lũ.

Những nhóm đồ quan trọng khi hỗ trợ người dân vùng bão, lũ

Nhóm đồ lương thực:

- Bánh mì, đồ hộp, thực phẩm ăn liền (cháo đóng hộp, xúc xích, thịt hộp, bánh quy dinh dưỡng…) có hạn sử dụng còn tối thiểu 1 tháng.

- Nước uống đóng chai, sữa nước, nước bù điện giải, nước dinh dưỡng dạng bịch hoặc dạng hộp có ống hút,… Thực phẩm bổ sung các loại, cho người lớn và trẻ nhỏ: Vitamin tổng hợp, C sủi,...

- Gạo chia bịch 5-10kg.

Để tránh việc mưa hoặc lũ có thể làm hỏng thực phẩm, một số đội cứu trợ đã sử dụng phương án phân chia thực phẩm thành các phần, đóng túi zip hoặc túi nilon, sau đó hút chân không để đảm bảo không chiếm diện tích và không bị ảnh hưởng bởi nước mưa, nước lũ.

z5820554946355_40d4307f4ea569986a16c4bbf2179067.jpg
Một khẩu phần tương đối đầy đủ dinh dưỡng được hút chân không cẩn thận, tránh bị ngấm ẩm do vận chuyển. Ảnh: Tổng hợp

Nhóm đồ dùng:

- Áo phao dành cho người lớn và trẻ em.

- Sạc dự phòng, dây cáp sạc, đèn pin, đèn tích điện (Hiện lực lượng cứu hộ rất cần những đồ này để phục vụ công tác tiếp cận và cứu nạn).

- Chăn, màn: chăn mỏng, chăn dày vừa vừa, màn,... còn sử dụng tốt.

- Giày dép, ủng: ủng nhựa/cao su; giầy dép còn sử dụng tốt.

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân: băng vệ sinh phụ nữ, bàn chải + kem đánh răng.

- Thùng nhựa kín, túi chống thấm các cỡ để đựng đồ.

Các đoàn cứu trợ vùng lũ cần lưu ý

Trên Facebook Huy Nguyen của TS Nguyễn Ngọc Huy (một nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu, và thời tiết cực đoan) đã đăng dòng trạng thái:

Xin thông báo với mọi người, hiện tại việc di chuyển về giao thông các khu vực Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La.... hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Mong các đội thiện nguyện tỉnh táo; nếu có đi lên ủng hộ nên giao lại cho lực lượng chuyên nghiệp như công an, quân đội tại các tỉnh. Lực lượng này sẽ có phương án chi viện và đưa hàng hóa vào các điểm cần. Khả năng đưa được đồ vào khu sâu xa, cần kíp của các đội nhóm thiện nguyện là không cao. Nếu chỉ tập trung tại các khu trung tâm thì chồng chéo, gây lãng phí. Nếu đưa vào sâu thì nguy hiểm. Vì vậy mong rằng nên nhờ lực lượng chuyên nghiệp đưa vào.

Cũng theo TS Huy, các đơn vị quân đội đang triển khai các phương án tiếp cận cứu hộ và hỗ trợ. Lực lượng này được đào tạo nên độ an toàn tính mạng cho mọi người sẽ cao. Đừng phát sinh thêm việc "Cứu hộ" cho "Người đi cứu trợ" rất căng thẳng. Ngoài ra các đội nhóm sử dụng Drone, Flycam... vận chuyển đồ vào khu vực cứu hộ là rất tốt nhưng cần xin phép lực lượng chức năng tại chỗ, tránh làm ảnh hưởng đến băng tần và tín hiệu cứu hộ của lực lượng chức năng.

Như vậy, nếu được thực hiện đúng và khoa học thì việc cứu trợ sẽ đạt được hiệu quả, nhanh chóng và an toàn. Điều người dân cần ghi nhớ nhất khi tham gia ứng cứu vùng lũ phải tìm đầu mối liên hệ ở địa phương. Các đoàn cứu trợ phải luôn phối hợp với địa phương để hỗ trợ đúng nơi, đúng đối tượng, tránh trùng lặp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.