3 người của Thaco được đề cử làm sếp công ty bầu Đức là ai?

(PLO)- 3 nhân sự cấp cao của Thaco được xác định là sẽ tham gia vào ban lãnh đạo doanh nghiệp của bầu Đức.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) vừa công bố nghị quyết về việc đề cử hai ứng viên vào Hội đồng quản trị và một ứng viên vào Ban kiểm soát công ty.

Theo đó, HAGL Agrico đã quyết định đề cử ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn làm thành viên hội đồng quản trị công ty. Đề cử này thay thế cho hai thành viên đã từ nhiệm trước đó là ông Đoàn Nguyên Thu, em trai ông Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Hai thành viên được HAGL Agrico đề cử đều đang nắm vị trí quản lý cao cấp của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), đơn vị vừa ký hợp tác chiến lược với doanh nghiệp của bầu Đức.

Cụ thể ông Nguyễn Hùng Minh sinh năm 1961, có trình độ Cử nhân tài chính kế toán - ĐH Kinh tế TP.HCM. Hiện tại ông đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường trực HĐQT Thaco.

Trước khi gia nhập Thaco, ông Minh từng đảm nhiệm chức vụ chuyên viên kế hoạch và phó phòng Kế hoạch tại Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai từ năm 1979-1997.

Ông Minh bắt đầu làm việc cho Thaco từ năm 1997 và vị trí đầu tiên đảm nhiệm là kế toán trưởng. Sau sáu năm công tác, đến tháng 4-2007, ông đã được bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của Công ty TNHH Ô tô Trường Hải.

Sau khi công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần, từ tháng 5-2007 đến tháng 4-2013, ông Minh đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT Thaco. Sau đó, từ ngày 23-4-2013 đến 18-4-2018, ông Minh được thăng chức lên vị trí tổng giám đốc, đồng thời kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch HĐQT Thaco.

Trong buổi công bố chiến lược phát triển năm 2018 của Thaco hồi đầu năm, HĐQT công ty đã thông qua việc bổ nhiệm nhân sự cho một số vị trí chủ chốt. Theo đó, ông Nguyễn Hùng Minh thôi kiêm nhiệm vị trí tổng giám đốc, được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch thường trực HĐQT để quản trị và điều hành các ngành nghề mới của Thaco và chịu trách nhiệm điều hành văn phòng Hội đồng quản trị, các Ban nghiệp vụ quản trị chung.

Nay ông Minh lại được đề cử vào HĐQT của HAGL Agrico với tư cách là người đại diện của Thaco.

Ứng cử viên còn lại cho vị trí thành viên HĐQT là ông Trần Bảo Sơn, sinh năm 1973, cũng gia nhập Thaco ngay từ những ngày đầu thành lập với vị trí kỹ thuật viên.

Sau ba năm, đến ngày 1-1-2000, ông Sơn đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh Showroom Kia Long Biên của Thaco. Sau đó, giai đoạn từ 2004 đến 18-4-2018, ông Sơn phụ trách vị trí giám đốc tại nhiều chi nhánh và khu vực. Từ 19-4 đến nay, ông Sơn đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Thaco.

Bên cạnh hai ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, HAGL Agrico cũng đề cử ông Đặng Công Trực, thành viên Ban kiểm soát Thaco vào vị trí tương tự tại HAGL Agrico thay thế cho bà Nguyễn Thị Hải Yến từ nhiệm trước đó.

Cả ba ứng viên từ Thaco đều không nắm giữ cổ phần HAGL Agrico. Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị HAGL Agrico sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh trên. Dự kiến thực hiện vào ngày 6-9-2018.

Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Thaco, được đề cử vào HĐQT của HAGL Agrico.

Trước đó, ngày 3-8, Thaco đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư chiến lược với HAGL Agrico. Theo đó, Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% tổng số cổ phần của công ty, với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỉ đồng.

Theo cam kết trong thỏa thuận đầu tư vào HAGL Agrico, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty với tổng vốn đầu tư tiếp theo ước khoảng 12.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thaco và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính 320 triệu USD, tương đương hơn 7.400 tỉ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Thaco cam kết sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay và huy động vốn đầu tư vào việc chăm sóc diện tích trồng cây ăn trái đã có, phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.