3 nghị sĩ Mỹ nhiễm COVID-19 sau vụ bạo loạn Điện Capitol

(PLO)- Các nhà lập pháp Dân chủ chỉ trích những đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa về quan điểm phản đối việc đeo khẩu trang, coi đó là nguyên nhân lây nhiễm COVID-19 vào Quốc hội.

Các nghị sĩ Dân chủ đang lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong Quốc hội Mỹ khi ba nhà lập pháp thuộc đảng này nhiễm bệnh sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6-1, tờ Politico đưa tin.

Trong hai ngày 11-1 và 12-1, ba nghị sĩ Dân chủ là bà Bonnie Watson Coleman (bang New Jersey), bà Pramila Jayapal (bang Washington) và ông Brad Schneider (bang Illinois) đã lần lượt thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo Politico, các nhà lập pháp Dân chủ và các nhân viên ở Điện Capitol đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phát hiện thêm những trường hợp mới nhiễm COVID-19 liên quan tới cuộc họp và vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ nằm trong nhóm có nguy cơ cao liên quan tới COVID-19 vì những người này đã cao tuổi và có nhiều vấn đề bệnh lý, bao gồm những trường hợp mắc ung thư như bà Watson Coleman. Nhiều nghị sĩ Dân chủ đã chỉ trích những người đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa vì quan điểm phản đối khẩu trang. 

Ba nghị sĩ Dân chủ nhiễm COVID-19 sau vụ bạo loạn hôm 6-1 (từ trái sang): ông Brad Schneider, bà Bonnie Watson Coleman và bà Pramila Jayapal. Ảnh: ABC

Trong một đoạn tweet đăng ngày 12-1, ông Schneider chỉ trích "sự ích kỷ và kiêu ngạo của những người phản đối việc đeo khẩu trang", ám chỉ những nhà lập pháp đảng Cộng hòa không chịu đeo khẩu trang trong cuộc họp ngày 6-1 kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống Mỹ.

Nhiều nghị sĩ đang thúc đẩy thông qua hình phạt nặng đối với những nhà lập pháp không chịu đeo khẩu trang trong khuôn viên Điện Capitol.

"Cuộc sống và sinh kế của chúng ta đang gặp rủi ro và bất kỳ ai từ chối đeo khẩu trang nên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc gây nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta chỉ vì sự ngu ngốc ích kỷ của họ" - bà Jayapal tỏ ý ủng hộ việc phạt người không đeo khẩu trang.

Hai nhà lập pháp Dân chủ là bà Debbie Dingell (bang Michigan) và ông Anthony Brown (bang Maryland) đang đề xuất dự luật xử phạt các nghị sĩ không chịu đeo khẩu trang trong khuôn viên Điện Capitol. Mức phạt sẽ được tính trong toàn bộ thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, trong đó mỗi ngày, người vi phạm sẽ bị phạt 1.000 USD. Ít nhất 15 nghị sĩ khác ủng hộ dự luật này, theo tạp chí Forbes.

Ngày 12-1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo về khoản phạt 500 USD đối với những nghị sĩ từ chối đeo khẩu trang trong khuôn viên Điện Capitol. Nếu tái phạm, người đó sẽ bị phạt 2.500 USD.

Ngoài ra, mối nguy bị lây nhiễm COVID-19 trong buổi họp hôm 6-1 còn đến từ những người biểu tình quá khích đã xông vào Điện Capitol, buộc các nhà lập pháp Mỹ phải sơ tán.

Nghị sĩ Dân chủ Susan Wild (bang Pennsylvania) cho rằng việc có mặt khoảng 300-400 người tới cùng một thời điểm trong khi nhiều người không chịu đeo khẩu trang là một "sự kiện siêu lây nhiễm".

Trong cuối tuần trước, tất cả thành viên Quốc hội Mỹ và nhân viên tại Điện Capitol đã được hướng dẫn xét nghiệm COVID-19. Một số thành viên, bao gồm nghị sĩ Jayapal, còn nêu cao ý thức phòng dịch khi tự cách ly trước khi có yêu cầu xét nghiệm.

Theo trang tin Huff Post, từ đầu dịch tới ngày 12-1, ít nhất 58 thành viên Quốc hội Mỹ đã dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc được phát hiện có kháng thể chống lại virus này (tức là rất có khả năng đã nhiễm COVID-19 trước khi làm xét nghiệm).

Dù đã đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19, tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn còn rất nghiêm trọng. Tính tới ngày 12-1, Mỹ đã phát hiện hơn 23.368.200 ca nhiễm COVID-19, bao gồm khoảng 389.600 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer      

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.