3 điều kiện dự thi vào lớp 10 THPT chuyên tại TP.HCM

(PLO)- Năm 2022, TP.HCM sẽ tuyển 1.610 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên và 270 chỉ tiêu vào lớp 10 không chuyên thuộc trường chuyên. Sĩ số mỗi lớp là 35 em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch vừa công bố của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay, TP.HCM sẽ tuyển 1.610 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên và 270 chỉ tiêu vào lớp 10 không chuyên thuộc trường chuyên. Sĩ số mỗi lớp là 35 em.

Cụ thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển sinh 525 chỉ tiêu lớp 10 chuyên cho 17 lớp chuyên của các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp và Tin học.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 315 chỉ tiêu lớp 10 chuyên cho các lớp chuyên Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Tin học.

Riêng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 175 chỉ tiêu, Trường THPT Gia Định tuyển 210 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 175 chỉ tiêu và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển 210 chỉ tiêu.

Điều kiện dự tuyển là các học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM (riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển học sinh tốt nghiệp THCS ở các tỉnh, thành phố khác).

Thí sinh phải trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định là 15 tuổi. Riêng những học sinh học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Bên cạnh đó, học sinh dự tuyển phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, tốt nghiệp THCS loại giỏi.

Về hồ sơ dự tuyển, đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, nếu chọn nguyện vọng vào trường chuyên, ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh được đăng ký thêm bốn nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng ưu tiên 1 và 2 là vào lớp chuyên của hai trong sáu trường chuyên và trường có lớp chuyên. Nguyện vọng 3, 4 là vào lớp không chuyên ở hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.

Với học sinh tốt nghiệp THCS tại các tỉnh thành khác sẽ được đăng ký vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Hồ sơ gồm bản sao học bạ THCS có công chứng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu, bản sao khai sinh hợp lệ. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ tại trường từ 4-5 đến 9-5.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15-4 đến 9-5. Môn thi là bốn môn, gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên. Ngày thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Trong đó, Toán, Ngữ văn thi với 120 phút, ngoại ngữ 90 phút và môn chuyên là 150 phút.

Lịch thi vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm 2022

Lịch thi vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm 2022

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi, trong đó hệ số các bài thi là một, riêng bài chuyên là hệ số hai. Riêng điểm xét vào lớp không chuyên tính theo hệ số 1.

Điểm chuẩn sẽ được công bố dự kiến vào ngày 27-6.

Sở lưu ý, nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường, lớp chuyên, HS vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.