28 nhà khoa học trúng tuyển đề án tiền tỉ của ĐH Quốc gia TP.HCM

(PLO)- Chỉ riêng đợt tuyển dụng thứ 3, có bảy nhà khoa học trẻ và nhà khoa học hàng đầu trúng tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM theo chương trình VNU350.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kết quả tuyển dụng đợt 3 các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM theo chương trình VNU350 năm 2024.

Ở đợt 3, có bảy ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn trực tiếp tại các đơn vị. Trong số này, có đến năm ứng viên trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa, một ứng viên vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên và một ứng viên vào Trung tâm nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử.

Các ứng viên đều tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài và có nhiều bài báo quốc tế. Nhiều nhất là nghiên cứu viên Trịnh Kiều Thế Loan với 56 bài và trúng tuyển vào Trung tâm nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử. Đây là nhà khoa học có số lượng bài báo nhiều thứ hai trong số những người đã trúng tuyển theo đề án này. Dẫn đầu trước đó là nhà khoa học Thái Khắc Minh với 115 bài báo quốc tế và trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học sức khỏe.

28 nhà khoa học trúng tuyển ĐH Quốc gia TP.HCM
Bảy nhà khoa học trúng tuyển đợt 3 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phía ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết qua ba đợt tuyển dụng, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tuyển được 28 nhà khoa học về công tác tại đây.

Chương trình VNU350 được ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai từ đầu năm 2024 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hoá Việt Nam.

Mục tiêu của đề án trong giai đoạn từ 2023-2030 sẽ thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về làm việc tại đây. Riêng giai đoạn từ năm 2023-2025 thu hút 100 nhà khoa học.

Để tham gia ứng tuyển, các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung như có trình độ tiến sĩ; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập; có khát vọng, hoài bão, mong muốn đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Nếu đáp ứng được những tiêu chí tuyển dụng của ĐH Quốc gia TP.HCM, các ứng viên sẽ được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Đối với nhà khoa học trẻ xuất sắc trong thời gian hai năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C (kinh phí tối đa 200 triệu đồng). Năm thứ ba, sẽ được cấp 1 đề tài loại B (kinh phí tối đa một tỷ đồng). Năm thứ tư, sẽ được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 10 tỷ đồng. Năm thứ năm, sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cấp Nhà nước.

Đối với các nhà khoa học đầu ngành trong thời gian hai năm đầu, sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại B với kinh phí tối đa 1 tỉ đồng. Các năm tiếp theo, các nhà khoa học được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 30 tỉ đồng; được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh; hỗ trợ đăng ký chủ trì đề tài các cấp.

Cạnh đó, nhà khoa học sẽ hưởng thu nhập và đãi ngộ khác theo chính sách cụ thể của đơn vị nơi nhà khoa học đến công tác (gồm lương, thưởng, các phụ cấp, thu nhập tăng thêm, phụ cấp vượt định mức giảng dạy, phụ cấp thâm niên, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khen thưởng…).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.