235.000 chủ hộ kinh doanh cá thể tại TP.HCM tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 7-2025

(PLO)- Từ tháng 7-2025, một số nhóm đối tượng mới sẽ được bổ sung tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm chủ hộ kinh doanh cá thể, người điều hành doanh nghiệp, người làm việc không trọn thời gian.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí năm 2024.

Video hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM; ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan.

Tại hội nghị, BHXH TP.HCM cho biết, theo Luật BHXH 2024, một số nhóm đối tượng mới sẽ được bổ sung tham gia BHXH và BHYT, bao gồm chủ hộ kinh doanh cá thể, người điều hành doanh nghiệp, người làm việc không trọn thời gian.

Do đó, TP.HCM sẽ có thêm 235.000 chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia đóng BHXH bắt buộc kể từ tháng 7-2025.

BHXH bắt buộc
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Phan Thị Mai, Trưởng phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, BHXH TP.HCM, cho biết hiện tại, các văn bản hướng dẫn thực thi luật này chưa được ban hành. Đặc biệt, nhóm chủ hộ kinh doanh cá thể được xem là thách thức lớn trong công tác quản lý.

"Theo số liệu từ Cục Thuế, TP.HCM có khoảng 235.000 chủ hộ kinh doanh cá thể. Việc đưa toàn bộ nhóm này vào diện tham gia BHXH gặp nhiều khó khăn, do cơ quan BHXH còn thiếu nhân sự để quản lý và hỗ trợ trong điều kiện tinh giản biên chế. Bên cạnh đó còn thiếu cơ chế rõ ràng cho chủ hộ tự thực hiện nghĩa vụ BHXH" - bà Mai cho hay.

Cũng trong hội nghị, Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, Cơ quan BHXH TP.HCM đã đề xuất nhiều phương án trong quá trình lấy ý kiến nghị định, nhằm thu hút hiệu quả nhóm đối tượng này.

“BHXH TP.HCM đang đề nghị đưa vào trong nghị định sẽ có một tổ chức đứng ra kê khai cho số hộ kinh doanh cá thể này. Theo đó, hộ kinh doanh cá thể có nhiều loại, có những nhóm hộ kinh doanh cá thể thu nhập thấp, trên ngưỡng 200 triệu đồng phải nộp thuế. Tuy nhiên có những hộ doanh thu rất lớn, nộp thuế theo hình thức kê khai. Hiện nay, đang đề nghị trong dự thảo nghị định sẽ phân loại, từ ngày 1-7 sẽ cho nộp theo hình thức kê khai” – ông Hiệp cho hay.

z6215581903445_c661bc97f9f061a6236f2865d53729d6.jpg
Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Về chính sách hỗ trợ thu hút người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH TP.HCM cho biết, đơn vị đã tích cực tham mưu cho UBND TP.HCM và phối hợp với các sở, ban ngành. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghị quyết cụ thể từ HĐND TP về việc hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, dù các tỉnh khác đã triển khai chính sách này.

Cũng theo BHXH TP.HCM, Luật BHXH năm 2024 cho phép các địa phương có điều kiện tài chính hỗ trợ thêm ngoài mức của Chính phủ. BHXH TP.HCM đang tiếp tục thảo luận để trình UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2024, TP.HCM có hơn 2,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

-Số người tham gia BHXH của TP trong năm 2024 là 2.780.586 người, tăng 0,49% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,5% Kế hoạch, đạt 56,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó:

+ BHXH bắt buộc là 2.711.345 người, đạt 92,63% Kế hoạch, tăng 1,62% so với năm 2023.

+ Số người tham gia BHXH tự nguyện: 69.241 người, đạt 103,45% Kế hoạch, tăng 25,83% so với năm 2023.

Số người tham gia BHTN là 2.664.074 người, đạt 92,8% Kế hoạch, tăng 1,5 % so với năm 2023, đạt 53,7% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHYT là 8.841.978 người, đạt 98,94% Kế hoạch, tăng 2,23% so với năm 2023, đạt 93,5% dân số Thành phố (đã bao gồm số người tham gia BHYT Quân đội và Công an khoảng 1%).

Tổng số thu là 95.539,688 tỉ đồng, đạt 101,72% Kế hoạch được giao, tăng 10,86 % so với năm 2023.

Số chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 3.681,72 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 3,92% so với Kế hoạch thu được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.