2,1 triệu bao thuốc lá lậu tuồn vào Việt Nam

(PLO)- “40% thuốc lá điếu nhập lậu hiện nay trên thị trường chủ yếu được tiêu thụ ở TP.HCM” là thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tại hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) diễn ra ngày 15-1.

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu tăng mạnh nhất là vào các dịp lễ tết. Thuốc lá nhập lậu vào TP chủ yếu là Jet, Hero từ biên giới các tỉnh Long An, Tây Ninh về TP. Năm 2015, QLTT TP.HCM phát hiện hơn 1.400 vụ nhưng chỉ xử phạt 371 vụ, số vụ còn lại không xử phạt được do chủ hàng bỏ trốn.

Trong năm 2015 Cục QLTT cả nước xử lý hơn 7.200 vụ nhưng chuyển cơ quan công an khởi tố 40 vụ. Tịch thu 2,1 triệu báo thuốc lá lậu các loại.

Theo Cục QLTT, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn một số điểm nóng chuyên kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu… Tuy nhiên, số vụ xử lý thuốc lá lậu không xác định được chủ sở hữu gia tăng, nguyên nhân do mức phạt cao, vừa phạt tiền, thu giữ tang vật phương tiện nên khi bị bắt đối tượng bỏ hàng hoặc không thừa nhận là hàng của mình.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, nhận định năm 2016 ngành thuốc lá tiếp tục gặp khó khăn do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 70%, tỉ lệ trích quỹ phòng, chống tác tại thuốc lá tăng lên 1,5% làm giá thành sản phẩm tăng khoảng 3,5%. Việc này sẽ tạo điều kiện cho thuốc lá lậu tăng mạnh.

Theo ông Cường, để chống thuốc lá lậu đạt hiệu quả Hiệp hội kiến nghị QLTT các địa phương kiểm tra đầu nậu buôn bán tàng trữ thuốc lá lậu, kiên quyết xử lý các cửa hàng bày bán thuốc lá... Đặc biệt cần áp dụng quy định xử lý hình sự cá nhân, tập thể tàng trữ vận chuyển, buôn bán trên 500 bao thuốc lá để răn đe đối tượng vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.