Phó thủ tướng chỉ đạo phải quyết liệt với thuốc lá lậu

(PL0)- “Vẫn còn tình trạng một số ít cán bộ, địa phương buông lỏng, bao che cho buôn lậu thuốc lá”. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như trên tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, diễn ra tại TP.HCM ngày 23-12.

Từ đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành cần chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống thuốc lá lậu.

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) cho hay một năm qua lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ hơn 9.600 vụ buôn lậu, vận chuyển kinh doanh trái phép thuốc lá lậu, tịch thu 10,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại, tăng 19% so với cùng kỳ...

Tuy nhiên, buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp. Trên thực tế đã hình thành các đường dây tổ chức buôn lậu thuốc lá chuyên nghiệp, có sự cấu kết chặt chẽ giữa người bán và người mua, giữa đối tượng trong nước và ngoài nước. Thậm chí tổ chức liên kết giữa các đường dây buôn lậu lớn để đối phó với lực lượng chức năng…

Lực lượng chức năng thừa nhận hầu hết các vụ bắt giữ chủ yếu là phương tiện, tang vật chứ chưa đánh trúng đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TU 

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, cho biết nhờ thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg, sản lượng thuốc lá lậu đã giảm khoảng 30%, thị phần thuốc lá nhập lậu chỉ còn 15%-20%.

Tuy nhiên, với việc trốn thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, thuế VAT 10%, thuế nhập khẩu 135%... thuốc lá lậu được bán rẻ hơn nhiều so với thuốc lá sản xuất trong nước cùng chủng loại, cùng phân khúc.

“Tình trạng ngang nhiên buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc lá nhập lậu đã và đang là những thách thức lớn” - ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.