20% học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT là xứng đáng

Bộ GD&ĐT chiều 10-2 phát đi thông báo giải thích thêm về dự thảo điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT trong những năm trước mắt.

Theo đó, xung quanh vấn đề miễn thi tốt nghiệp cho khoảng 20% học sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng tất cả học sinh được miễn thi đều xứng đáng vì tỉ lệ 20% này đáng tin bởi nó được xác định dựa trên tỉ lệ về số học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tương xứng trong các năm gần đây.

Về việc dự kiến giảm các môn thi tốt nghiệp xuống còn bốn môn, ông Hiển lý giải: Việc xét công nhận và xếp loại tốt nghiệp không chỉ sử dụng kết quả thi mà có cả kết quả đánh giá trong quá trình học tập. Muốn có hồ sơ dự tuyển đại học tốt (gồm kết quả học tập tốt và kết quả tốt nghiệp tốt) thì học sinh không thể học lệch mà phải nỗ lực học tập tất cả môn. Ngoài ra, đề thi sẽ có điều chỉnh theo hướng tăng cường câu hỏi mở đối với các môn tự luận nhằm khắc phục tình trạng học lệch, học tủ. Đồng thời, phát huy khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp của học sinh vào giải quyết vấn đề.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT. Bộ mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến trao đổi để hoàn thiện hơn phương án thi.

TLL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.