20 doanh nghiệp Việt mở cửa thị trường nông sản Nhật

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam cùng 20 doanh nghiệp Việt sang Nhật công tác để kết nối mở cửa thị trường nông sản Nhật.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản, ngài Ken Saito, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 23 đến 24-4. Tham gia đoàn công tác có đại diện của bảy tỉnh, thành phố và hơn 20 doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Ken Saito đồng chủ trì Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam-Nhật Bản lần thứ tư. Đây là cơ chế đối thoại thường niên giữa hai Bộ, nhằm đánh giá việc triển khai Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam -Nhật Bản đã được phê duyệt năm 2015. Nội dung tập trung vào các vấn đề: Nâng cao năng suất, giá trị gia tăng; chế biến thực phẩm, phát triển sản phẩm; cải thiện lưu thông, dây chuyền lạnh; hợp tác về biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lễ ký kết hợp tác giữa bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam (phải) và bộ trưởng Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản (trái).

Hai bộ trưởng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường trao đổi thương mại hàng hóa nông lâm thủy sản trong bối cảnh hai nước đã cùng ký kết Hiệp định CPTPP.

Kết thúc đối thoại, hai bộ trưởng cùng ký kết Biên bản phê duyệt sửa đổi Tầm nhìn trung và dài hạn và ký Bản ghi nhớ về áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận về chất lượng nông sản và thực phẩm tại Việt Nam.

Cũng nhân chuyến thăm này, Bộ Nông nghiệp hai nước đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. Hơn 150 đại biểu đến từ 65 doanh nghiệp đã tham dự sự kiện để cùng trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như phát triển kho lạnh, dịch vụ logistics, sản xuất rau quả chất lượng cao, chuyển giao công nghệ phân loại sản phẩm, bao bì, đóng gói…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.