2 tác giả 'tố' nhau vi phạm bản quyền sách, trường đại học ở TP.HCM lên tiếng

(PLO)- Trước thông tin hai tác giả 'tố' nhau vi phạm bản quyền, Trường Đại học UMT cho biết trường đang tích cực làm việc với các bên liên quan để có những thông tin xác thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-12, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) đã gửi đến báo chí thông tin chính thức liên quan đến cuốn sách A Unified System Fitness Design: Concepts of Holistic and Inclusive Fitness Framework (tạm viết tắt là USFD) của hai tác giả Nguyễn Trà Giang và Oliver Napila Gomez.

Cuốn sách được phát hành ngày 24-9-2024 từ Nhà xuất bản Routledge (Anh Quốc).

Vi phạm bản quyền sách đại học UMT
Hình bìa cuốn sách đang bị hai tác giả "tố" nhau vi phạm bản quyền

Theo thông tin tìm hiểu của chúng tôi, lý do trường lên tiếng về nội dung này xuất phát từ sự kiện ngày 24-11 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang (Viện trưởng Viện Khoa học và Quản lý thể dục thể thao, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM) ra mắt cuốn sách AUSFD - Mô hình thể chất toàn diện và bao hàm. Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang được xem là người Việt Nam đầu tiên được Routledge xuất bản sách khoa học thể thao.

Tuy nhiên, ngay sau sự kiện này, trên mạng xã hội lập tức xuất hiện thông tin ông Oliver Napila Gomez (người Phillipines, đồng tác giả cuốn sách trên) đăng tải tố cáo Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang và khẳng định ông mới là tác giả duy nhất của bản thảo cuốn sách USFD. Ông cho rằng cuốn sách được xuất bản chủ yếu do nỗ lực của ông Oliver trong việc ứng dụng, truyền thông và biên soạn bản thảo, còn tác giả Trà Giang không có đóng góp học thuật nào cho các khái niệm và kiến thức được trình bày trong cuốn sách.

Ngược lại, tác giả Nguyễn Trà Giang cũng cho rằng đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng và cũng một mực khẳng định bà mới là tác giả chính của cuốn sách USFD.

Từ việc công khai này đã tạo nên hai luồng tố giác lẫn nhau từ cả hai phía được cho là tác giả, thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận trong giới khoa học.

Trước những lùm xùm này, trong thông tin gửi đến báo chí tối 3-12, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM cho rằng thời điểm cuốn sách USFD được phát hành vào ngày 24-9-2024, tác giả Nguyễn Trà Giang và Oliver Napila Gomez đang công tác tại Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM. Không có bất kỳ sự tranh chấp phát sinh nào liên quan đến cuốn sách USFD trước đó và cho đến thời điểm nêu trên.

Vì lý do cá nhân, từ ngày 1-10-2024, ông Oliver Napila Gomez đã chủ động xin thôi việc, chính thức dừng công tác tại trường. Sau đó mới phát sinh tranh chấp về cuốn sách.

“Liên quan đến các vấn đề phát sinh xung quanh cuốn sách USFD trong thời gian gần đây, chúng tôi đang xem xét một cách cẩn trọng, đánh giá thông tin với trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao nhất. Nhà trường cũng đang tích cực làm việc với các bên liên quan để có những thông tin xác thực trong khả năng có thể” – phía trường thông tin.

Trường cũng nhấn mạnh rằng trường luôn đề cao tính trung thực và liêm chính trong khoa học, góp phần xây dựng và kiến tạo một môi trường giáo dục phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.