2 quân nhân Mỹ bị giết ở Afghanistan

(PLO)- Thời gian gần đây Mỹ đã thực hiện nhiều vòng thương lượng với phiến quân Taliban nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt 17 năm xung đột.

Đài Fox News(Mỹ) dẫn thông báo của NATO cho biết vừa có hai quân nhân Mỹ bị giết trong một chiến dịch ở Afghanistan vào ngày 22-3.

Thông báo của NATO không nói cụ thể nơi diễn ra chiến dịch, các quân nhân Mỹ đang thực hiện cụ thể hoạt động chiến đấu gì và đối tượng giao tranh của họ là ai. Tên của hai quân nhân thiệt mạng chưa được công bố.

NATO hiện có 17.000 binh sĩ ở Afghanistan, trong đó khoảng 14.000 người là lính Mỹ, theo hãng tin Reuters (Anh). Nhiệm vụ của lính Mỹ là hỗ trợ các lực lượng Afghanistan đánh Taliban và IS.

Theo thông tin của Fox News, Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch rút một nửa trong số 14.000 lính về nước. Theo nhiều quan chức Mỹ, đây là điều kiện hàng đầu của Taliban trong quá trình thương lượng hòa bình với Mỹ.

Tuy nhiên về chính thức, tuần trước, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói ông không có chỉ đạo nào về chuyện giảm sự hiện diện quân Mỹ ở Afghanistan.

Thời gian gần đây Mỹ đã thực hiện nhiều vòng thương lượng với phiến quân Taliban nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt 17 năm xung đột.

Binh sĩ Mỹ tại tỉnh Logar (Afghanistan) năm 2017. Ảnh: AP

Binh sĩ Mỹ tại tỉnh Logar (Afghanistan) năm 2017. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP (Mỹ), ngày 15-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng đã có một cuộc họp kín về Afghanistan.

Một ngày trước đó, ngày 14-3, ông Hamdullah Mohib - Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan, trước đó từng làm đại sứ Afghanistan tại Mỹ phàn nàn chính quyền của Tổng thống Trump che giấu chính phủ Afghanistan về cuộc thương lượng giữa họ với Taliban.

Đầu tháng này, ông Mohib cảnh báo với Fox News rằng việc Mỹ đạt được một thỏa thuận với Taliban mà không có sự tham gia của chính phủ Afghanistan có thể ảnh hưởng đến danh dự các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ và với các binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan.

“Sẽ là một điều xấu hổ nếu đạt thỏa thuận với những kẻ khủng bố đã giết hơn 5.400 người Mỹ, và nếu chúng được phép kiểm soát cuộc sống của người dân Afghanistan. Đây sẽ là một chiến thắng với những kẻ khủng bố. Đây cùng là điều không thiếu tôn trọng đến danh dự cả triệu lính Mỹ đã phục vụ ở Afghanistan”, Fox News dẫn lời ông Mohib cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.