Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đặc nhiệm ở Afghanistan

(PLO)-Mỹ có kế hoạch rút phân nửa trong số 14.000 binh sĩ ở Afghanistan, nhưng Lực lượng đặc nhiệm hành động trực tiếp (SOF) sẽ ở lại để tiếp tục đối phó Taliban và IS.

Tướng Austin Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, dự định thực hiện kế hoạch trên trong vòng 8 đến 12 tháng tới, trang Military.com dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết.

“Chúng tôi sẽ có một lực lượng tấn công trong nước”, nguồn tin trên nói với Military.com, ý đề cập lực lượng SOF.

Những tin đồn về việc Mỹ có kế hoạch rút lực lượng khỏi Afghanistan xuất hiện vào tháng 12-2018, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria với lý do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại.

Đặc nhiệm Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: MILITARY.COM

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin này, nói rằng Tổng thống Trump đã không ra lệnh giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan. “Không có gì thay đổi”, phát ngôn viên quân đội Mỹ Koné Faulkner nói với Miltary.com.

Hiện có khoảng 14.000 lính Mỹ cùng khoảng 16.000 quân nhân từ NATO và các quốc gia đối tác được triển khai ở Afghanistan. Các lực lượng này đang tham gia vào một nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Afghanistan ở đó.

Vào thời cao điểm của cam kết mà Mỹ và NATO đưa ra cho Afghanistan hồi năm 2012, có đến 130.000 binh sĩ đến từ Mỹ, NATO và các quốc gia đối tác.

Trong khi đó, theo dánh giá của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, Taliban hiện đang kiểm soát phân nửa đất nước Afghanistan và mạnh hơn nhiều so với thời điểm năm 2001, khi Mỹ đưa quân vào nước này.

Cuộc xung đột kéo dài 17 năm ở Afghanistan đã khiến nước Mỹ tiêu tốn khoảng 900 tỉ USD, với hơn 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.