2 máy bay chở chuyên gia quân sự Nga đáp xuống Venezuela

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nói: “Việc các chuyên gia Nga ở lại Venezuela nằm trong thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Venezuela về hợp tác quân sự - kỹ thuật được ký tháng 5-2001 và được cả hai nước thông qua”.

Hai máy bay chở các chuyên gia Nga đã đến Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết. Những quân nhân Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho quốc gia Mỹ Latinh này, theo hãng tin Sputnik.

“Tổng thống Putin đã tái khẳng định hỗ trợ về mặt chính trị, ngoại giao và quân sự cho Venezuela và cho nền hòa bình… Hoạt động hỗ trợ này diễn ra cách đây vài ngày… hai máy bay chở nhân viên của ủy ban hỗ trợ quân sự kỹ thuật đã hạ cánh. Họ đang ở Venezuela. Nhóm nhân viên đến đây từ đầu năm đã rời đi và một nhóm mới vừa đến" - Tổng thống Maduro nói trong một bài phát biểu phát trực tiếp trên tài khoản Twitter của mình cuối ngày 27-9.

Máy bay vận tải quân sự Il-112V của Nga. Ảnh: Sputnik

Vài ngày trước, ông Maduro đã trở về từ chuyến thăm Nga. Tại Nga, ông Maduro đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Maduro, đây không phải những cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông với nhà lãnh đạo Nga trong vài tháng qua.

Trong cuộc gặp với tổng thống Venezuela, Tổng thống Putin cho hay Nga đang chuyển giao phụ tùng cho Venezuela và thành lập các trung tâm dịch vụ về thiết bị quân sự do Nga sản xuất, nhằm phục vụ lực lượng vũ trang Venezuela như dự kiến.

Sự hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Moscow và Caracas hiện chủ yếu được thực hiện theo cam kết của Nga về bảo trì trang thiết bị do Nga sản xuất được bán cho Venezuela, theo ông Putin.

Tờ El Comercio của Venezuela trước đó đưa tin hai chiếc máy bay An-124 và Il-62 của Nga chở theo quân nhân Nga cùng 35 tấn hàng hóa đã đáp xuống sân bay của Caracas hôm 23-3. Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello khi đó đã xác nhận thông tin trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khi đó nói rằng: “Việc các chuyên gia Nga ở lại Venezuela nằm trong thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Venezuela về hợp tác quân sự - kỹ thuật được ký tháng 5-2001 và được cả hai nước thông qua”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.