(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - ông Tea Seiha nói Phnom Penh hoan nghênh hợp tác quân sự với tất cả các nước, đồng thời chia sẻ thêm thông tin vụ tập trận với Trung Quốc vừa qua.
(PLO)- Theo giới quan sát, mối lo ngại chung về tình trạng bất ổn ở Trung Á sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể thúc đẩy Nga-Trung tiến tới hợp tác chặt chẽ hơn để chống khủng bố.
(PLO)- Ông Nicolas Maduro cho rằng Venezuela có thể được các đối tác truyền thống hỗ trợ nhưng quân đội nước này phải hướng tới độc lập về vũ khí trang bị.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nói: “Việc các chuyên gia Nga ở lại Venezuela nằm trong thỏa thuận giữa chính phủ Nga và Venezuela về hợp tác quân sự - kỹ thuật được ký tháng 5-2001 và được cả hai nước thông qua”.
(PLO)- Theo Tư lệnh hải quân Iran, thỏa thuận này có thể được coi là thỏa thuận đầu tiên giữa hai bên”, thỏa thuận là “bước ngoặt” trong quan hệ quân sự giữa Iran và Nga.
(PLO)- Báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 2-6 nói rằng Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga gần đây đã cắt giảm số nhân viên ở quốc gia Nam Mỹ này từ 1.000 người xuống còn vài chục người.
(PLO)- Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow và Ankara có thể sẽ đạt được các thỏa thuận về việc cùng nhau phát triển và sản xuất “thiết bị quân sự hiện đại, công nghệ cao” trong tương lai.
(PLO)- Nghị sĩ Cộng hòa McCain và nghị sĩ Dân chủ Richard Durbin soạn nghị quyết lên án bạo lực nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, đề nghị bà Suu Kyi hành động.
(PLO) - Thỏa thuận này có hai điểm chính: ngừng bắn ở Syria từ ngày 12-9 hướng tới chuyển tiếp chính trị, Mỹ-Nga sẽ bắt đầu hợp tác quân sự tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện suôn sẻ 7 ngày liên tiếp.
(PLO) - Hệ thống phòng không tầm ngắn mới Sosna có thể tiêu diệt tất cả các loại mối đe dọa trên không bao gồm cả vũ khí chính xác cao như tên lửa hành trình và tên lửa máy bay có điều khiển.