2 lần thua Thái Lan và chiếc vé World Cup

(PLO)- FIFA vừa chính thức thông qua kế hoạch nâng lên 48 đội tham dự vòng chung kết World Cup 2026 thay vì 36 như cũ, trong đó châu Á có 8,5 suất khiến cơ hội cho thầy trò HLV Troussier rộng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) từng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á chơi vòng loại cuối World Cup 2022 (gồm 12 đội mạnh nhất châu Á) dưới thời HLV Park Hang-seo cùng ấn tượng là trận thắng Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1.

Hướng đến vòng chung kết World Cup 2026

Chính từ nền tảng này, VFF sau khi kết thúc hợp đồng với ông Park đã trải thảm đỏ mời HLV Philippe Troussier với khao khát giúp đội tuyển VN chơi vòng chung kết World Cup 2026.

Với 8,5 suất cho châu Á ở World Cup 2026, những đội Đông Nam Á như Việt Nam vàThái Lan sẽ cạnh tranh rất quyết liệt. Ảnh: AFF

Với 8,5 suất cho châu Á ở World Cup 2026, những đội Đông Nam Á như Việt Nam Thái Lan sẽ cạnh tranh rất quyết liệt. Ảnh: AFF

Đây là một thách thức rất lớn cho ông thầy người Pháp dù ông cũng nuôi tham vọng trở thành HLV lần thứ ba đưa một đội tuyển quốc gia góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cơ hội cho ông Troussier và bóng đá VN càng lớn hơn khi FIFA vừa nâng tổng số đội dự World Cup từ 36 lên 48 với châu Á có 8,5 suất là tăng thêm ba suất. Tuy nhiên, sẽ không chút dễ dàng cho tân HLV ở môi trường bóng đá chưa phát triển như Nhật Bản, hay Nam Phi có tiềm năng bóng đá mạnh mẽ hơn 20 năm trước.

Mới nhất, lứa U-20 VN đã dừng chân ở vòng bảng giải châu Á 2023, không có suất chơi World Cup U-20 như lứa đàn anh từng làm cách đây sáu năm. Quang Hải và đồng đội chính là nòng cốt lên ngôi á quân U-23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, tham gia vòng loại cuối World Cup 2022 hồi ông Park cầm quân kế thừa từ lực lượng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Cửa rộng hơn nhưng khó khăn không ít với HLV Troussier

Còn hiện tại, ông Troussier không may mắn có diễm phúc từ lứa trẻ U-20 VN, thậm chí cả đội U-23 mà ông đang dẫn dắt không có nhiều cầu thủ đá chính ở các giải vô địch quốc gia. Đây là một thiệt thòi cho ông thầy người Pháp, dù ông nổi tiếng mát tay khi nhào nặn các cầu thủ trẻ.

Thách thức đặt ra với HLV Troussier, người kế nhiệm ông Park Hang-seo. Ảnh: ND

Thách thức đặt ra với HLV Troussier, người kế nhiệm ông Park Hang-seo. Ảnh: ND

Sau hơn năm năm, nhóm cầu thủ trụ cột từng đá vòng loại cuối World Cup 2022 đã dần qua ngưỡng phong độ cao nhất của mình khi xấp xỉ tuổi 30 hoặc hơn và chắc chắn không có nhiều cái tên góp mặt vào chiến dịch cúp thế giới mùa 2026. Rõ ràng nhất là trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, những nhà vô địch Đông Nam Á 2018 đều là bại tướng của Thái Lan, một ở bán kết lượt đi 2021 và một tại chung kết lượt về 2023. Ngay cả đội tuyển U-23 VN trước đó năm 2020 cũng dừng chân ở vòng bảng giải châu Á với tư cách á quân.

Mặc dù đội tuyển VN vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á nhưng tính bền vững đã mai một đi ít nhiều, trong khi chỉ đứng hạng 17 châu Á và 96 thế giới. Cho nên để lọt vào tám đội mạnh nhất châu Á hay nằm trong nhóm 48 đội hay nhất thế giới, thầy trò HLV Troussier vẫn còn phải nỗ lực cao hơn sức mình.

HLV Troussier rút gọn danh sách đi Doha

Ngày 18-3, đội tuyển U-23 VN sẽ lên đường sang Qatar dự giải mời Doha Cup 2023 với chín đội U-23 khác của châu Á. Thầy trò HLV Troussier lần lượt đụng độ U-23 Iraq (ngày 22-3) và U-23 UAE (ngày 25-3) trước khi xác định đối thủ kế tiếp thi đấu vào ngày 28-3. Các tuyển thủ trẻ VN sau hơn hai tuần tập huấn vừa có chiến thắng 2-1 trước đội hạng Nhất Phú Thọ. Dựa vào phong độ lẫn sự hợp lý của học trò ở trận đấu này, HLV Troussier sẽ rút gọn danh sách 32 cầu thủ xuống còn 25 cái tên góp mặt ở Doha Cup. Sau giải này, ông thầy người Pháp sẽ chọn lựa 20 cầu thủ mà ông cho là hay nhất tham dự SEA Games 32 vào cuối tháng 4 diễn ra tại Campuchia. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.