17 trường quân đội công bố phương án xét tuyển thí sinh đặc cách

(PLO)- Việc xét tuyển thí sinh đặc cách sẽ sử dụng điểm tổng kết các môn trong học bạ THPT theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống của từng trường.

Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng vừa có thông báo quy định và hướng dẫn các trường Quân đội điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh để xét tuyển các thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19.

Theo đó, phương thức xét tuyển sẽ dựa vào kết quả học bạ THPT. Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, được trường thông báo đủ điều kiện sơ tuyển. Không được chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển sang trường khác, ngành khác hoặc tổ hợp xét tuyển khác với hồ sơ sơ tuyển.

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển và số lượng thí sinh thuộc diện trên (theo đúng ngành đào tạo, đối tượng, vùng miền, khu vực tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển), từng trường sẽ tính toán dành những chỉ tiêu theo đúng tỉ lệ phần trăm cho các em.

Ban tuyển sinh cũng yêu cầu các đơn vị đào tạo cần căn cứ vào kết quả tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển năm nay và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tổng hợp, báo cáo đề xuất ngưỡng điểm học bạ nhận hồ sơ xét tuyển về ban xem xét, quyết định.

Theo hướng dẫn này, việc xét tuyển sẽ sử dụng điểm tổng kết các môn trong học bạ THPT theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống của từng trường để xét tuyển.

Điểm xét tuyển là tổng cộng của điểm trung bình tổng kết từng môn trong ba năm học THPT (theo tổ hợp xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực của thí sinh (theo thang điểm 30), làm tròn đến hai số thập phân.

Ngoài ra, các trường quân đội còn sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển và thực hiện giống như quy định đối với thí sinh xét tuyển từ phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể:

Học viện Khoa học quân sự xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y (xét tuyển theo hai tổ hợp gồm tổ hợp Toán, Lý, Hóa và tổ hợp Toán, Hóa, Sinh): Thí sinh có điểm thi môn Lý hoặc môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Năm 2021, chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường quân đội là hơn 5.300 thí sinh cho hệ đại học và 70 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.