14 năm liên tục hạt tiêu Việt Nam giữ 'ngôi vương' thế giới

(PLO)- Cụ thể từ năm 2000 đến nay Việt Nam sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu đứng đầu thế giới, chiếm 50% sản lượng xuất khẩu của thế giới. 

Đại diện Cục Trồng trọt cho biết như trên tại hội nghị đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ hồ tiêu do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 1-12 tại TP.HCM.

Cụ thể từ năm 2000 đến nay, Việt Nam sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu đứng đầu thế giới, chiếm 50% sản lượng xuất khẩu của thế giới. Khối lượng xuất khẩu chiếm 95% sản lượng. Khối lượng xuất khẩu tiêu 11 tháng đầu năm 2015 lên đến 124.000 tấn với giá trị gần 1,2 tỉ USD, giảm 17% về khối lượng nhưng tăng 2,8% về giá trị. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2015 đạt 9.521 USD/tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2014. Các thị trường nhập khẩu nhiều hồ tiêu Việt Nam nhất là Mỹ, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Singapore.

14 năm liên tục hạt tiêu Việt Nam giữ 'ngôi vương' thế giới ảnh 1

Giá tiêu cao khiến nông dân tăng diện tích trồng 

Bộ NN&PTNT quy hoạch diện tích trồng hồ tiêu đến năm 2020 duy trì ổn định ở mức 50.000 ha, thế nhưng nhiều năm qua ngành hồ tiêu đều “vỡ” quy hoạch. 

Diện tích trồng hồ tiêu tăng từng năm, năm 2014 diện tích hồ tiêu tăng 17.000 ha so với năm 2014 đạt hơn 85.000 ha. Năm 2015 chưa có thống kê đầy đủ nhưng dự báo diện tích hồ tiêu cả nước đã vượt con số 100.000 ha. Nguyên nhân là giá tiêu tăng mạnh, có thời điểm giá tiêu đen đạt 200.000 đồng/kg nên phong trào trồng tiêu càng bùng phát, đặc biệt ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tuy xuất khẩu ổn định, thị trường tiêu thụ ngày càng rộng nhưng trong khoảng hai năm nay đã xuất hiện những yêu cầu mới khắt khe hơn từ khách hàng ở một số nước của thị trường châu Âu, châu Mỹ… về vệ sinh an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cafecontrol, cho biết Bộ NN&PTNT cần quy hoạch diện tích từng địa phường, từng vùng và có chính sách hỗ trợ, biện pháp đẩy mạnh phát triển vườn tiêu theo tiêu chuẩn GAP, chứng nhận quốc tế và theo hướng hữu cơ. 

Theo ông Toàn, hiện nay đã có 18 doanh nghiệp lớn đầu tư các nhà máy chế biến tiêu thụ sạch, trong đó có những nhà máy trang bị hệ thống xử lý tiệt trùng hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.