12 thí sinh đầu tiên được trúng tuyển thẳng vào Đại học Y dược TP.HCM

(PLO)- Theo quy định, những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào Đại học Y dược TP.HCM vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung từ 16-7 đến 17 giờ 28-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-7, Đại học Y dược TP.HCM đã công bố danh sách những học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng năm 2025.

Theo đó, danh sách này có 12 thí sinh, cụ thể như sau:

Đại học Y dược TP.HCM tuyển thẳng đại học

Những em này thuộc các diện đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể như Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Trong đó, riêng với học sinh giỏi, tùy theo từng môn học các em đạt giải sẽ được tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp theo quy định của trường.

Như vậy, đây là những thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học Y dược TP.HCM vì theo quy định mới năm nay, chỉ có những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được mới đăng ký xét tuyển trước vào các cơ sở đào tạo ĐH.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT lưu ý, những thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định, từ 16-7 đến 17 giờ 28-7. Việc này nhằm để thực hiện lọc ảo chung và chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất.

Được biết, theo công bố của Đại học Y dược TP.HCM, năm 2025, nhà trường sẽ tuyển 2.576 chỉ tiêu. Trường xét tuyển theo bốn phương thức, gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; Dự bị đại học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.