12 nhân viên nhà hàng Triều Tiên bị ép đào tẩu?

(PLO)- Một ủy ban nhân quyền Hàn Quốc ngày 30-7 cho biết sẽ điều tra liệu 12 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu sang nước này hai năm trước là do tự nguyện, bị lừa hay bị ép buộc.

Reuters ngày 30-7 đưa tin 12 nữ nhân viên nhà hàng Ryugyong của Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4-2016. Khi đó, 12 nữ nhân viên nhà hàng và người quản lý của họ đã rời khỏi nhà hàng Ryugyong để tới Hàn Quốc qua đường Malaysia.

Một bức ảnh do Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp cho thấy những người đào tẩu Triều Tiên tại một địa điểm chưa được xác định. Ảnh: CNN

Seoul sau đó liền công bố vụ đào tẩu này nhưng phía Triều Tiên lại nói họ bị các nhân viên Hàn Quốc bắt cóc và yêu cầu họ hồi hương.

Tuy nhiên, quản lý nhà hàng nói trên nói với hãng thông tấn Yonhap và các hãng truyền thông khác rằng một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã thuyết phục lẫn đe dọa để đưa anh ta tới Hàn Quốc cùng các nhân viên nói trên.

Ủy ban nhân quyền quốc gia độc lập của Hàn Quốc cũng cho biết một số nhân viên cũng nói rằng họ không biết là mình đang được đưa tới Hàn Quốc cho đến khi họ đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Malaysia.

Nhóm nhân quyền nói trên của Hàn Quốc mở cuộc điều tra đầu tiên đối với vụ việc này sau làn sóng kêu gọi của nhóm luật sư tự do và của ông Tomas Ojea Quintana - báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên.

Vấn đề này đã làm phức tạp các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Tờ Rodong Shinmun và kênh tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên nói rằng nếu các nhân viên nhà hàng kể trên không trở về nước thì sẽ có một “rào cản” cho sự đoàn tụ của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Một nữ nhân viên nhà hàng Triều Tiên làm việc tại TP Đan Đông, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bộ Thống nhất Hàn Quốc trước đó cho hay bộ được giới chức tình báo báo cáo rằng 12 nhân viên nhà hàng Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc là tự nguyện. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon tuần trước nói với các nhà lập pháp rằng bộ vẫn chưa gặp các nhân viên này, cũng chưa xác minh báo cáo của các quan chức tình báo.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30-7 cho biết đã liên tục hợp tác với Ủy ban nhân quyền Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.