11 sinh viên Trường ĐH Bách khoa đạt Cúp toàn năng tại lễ tốt nghiệp

(PLO)- Trong gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa, có 27,8% sinh viên đạt xếp loại giỏi trở lên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-11, Trường đại học (ĐH) Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng của các hệ đào tạo ĐH và sau ĐH.

Trong các tân khoa tốt nghiệp lần này, có 16 nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ, 249 học viên cao học được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ và gần 3.000 sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân.

Theo thống kê của Trường ĐH Bách khoa, trong đợt tốt nghiệp lần này, có 27.8% sinh viên đạt xếp loại giỏi trở lên trong tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Đặc biệt, với nhiều thành tích học tập và hoạt động nổi bật, có 11 sinh viên được Trường ĐH Bách khoa trao tặng Cúp toàn năng. Đây là những em đạt thành tích cao nhất ở tất cả các tiêu chí và không có học phần nào phải học lại trong khóa học. Trong số đó, có 5 bạn xếp loại xuất sắc.

Bên cạnh đó, trường có tổng cộng 42 sinh viên của các khoa được trao tặng huy chương vàng tốt nghiệp. Nhà trường cũng tặng giấy khen cho 9 sinh viên có điểm trung bình tốt nghiệp đứng đầu ngành.

Trường ĐH Bách khoa lễ tốt nghiệp 2024
11 tân khoa được trao tặng Cúp toàn năng tại lễ tốt nghiệp.

Nhắn nhủ đến các tân khoa, PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa chia sẻ sau khi tốt nghiệp, có thể một bộ phận trong số các em sẽ tiếp tục con đường học vấn, nhưng phần lớn các em sẽ tham gia lực lượng nhân lực khoa học công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân lực khoa học công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, là bệ phóng cho sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghiệp 4.0, nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Do đó, các em cần ý thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong sự phát triển của xã hội trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

“Đứng trước ngưỡng cửa lập thân, lập nghiệp, tôi mong mỏi các em luôn trau dồi, học hỏi, chú trọng học tập suốt đời, nhất là về khoa học công nghệ.

Kiến thức thu nhận được từ trường đại học mới chỉ là nền tảng cơ bản, các em cần tự bồi đắp kiến thức chuyên môn, kỹ năng xã hội, năng lực quản lý và các kỹ năng khác để không ngừng hoàn thiện và phát triển bản thân” – PGS.TS Mai Thanh Phong mong mỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.