11 cơ sở đại học ở Việt Nam được vào bảng xếp hạng QS

(PLO)- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng 634 trường ĐH tốt nhất châu Á.

Tổ chức giáo dục QS (Quacquarelli Symonds, Anh) vừa công bố kết quả xếp hạng các ĐH tốt nhất khu vực châu Á 2021 (QS Asia University Rankings 2021) với 634 cơ sở giáo dục ĐH.

Đáng chú ý, năm nay Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng trong bảng QS là: ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM.

Trong đó, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM là ba trường lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng này và ở vị trí từ 551 đến 601+.

Bảng xếp hạng 11 cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Một số trường ngoài công lập lại được tăng hạng so với năm 2020. Cụ thể như tăng hạng cao nhất là ĐH Duy Tân xếp hạng 351-400 (tăng 100 hạng), ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 163 (tăng 44 hạng), ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng cùng thuộc nhóm 401-450 (tăng 50 hạng).

Tuy nhiên, so với năm 2020, một số cơ sở ĐH lớn ở Việt Nam lại bị rớt hạng, như ĐH Quốc gia TP.HCM từ vị trí 143 xuống còn thứ 158 (rớt 15 hạng), ĐH Quốc gia Hà Nội từ 147 xuống vị trí xếp thứ 160, ĐH Bách khoa Hà Nội từ xếp hạng 261-270 xuống còn từ 301-350,ĐH Cần Thơ xếp hạng 451-500.

Được biết, xếp hạng của tổ chức giáo dục QS châu Á dựa trên các tiêu chí như danh tiếng về học thuật, danh tiếng nhà tuyển dụng, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tỉ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỉ số bài báo xuất bản trên giảng viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế…  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.