100 luật sư sẽ tham gia tiếp công dân khiếu nại, tố cáo

(PL)- Thông tin này được Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư (LS) Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh công bố tại hội nghị triển khai việc LS, luật gia tham gia tư vấn pháp lý cho công dân đến khiếu nại, tố cáo do Trung ương MTTQVN tổ chức ngày 1-7.

Ông Thịnh cho hay mỗi ngày sẽ có khoảng 2-3 LS tham gia công tác này tại trụ sở tiếp công dân Trung ương. Công tác này thể hiện trách nhiệm phục vụ cộng đồng, nhân dân của các LS. Ngỏ lời với các LS tham gia công tác này, LS Thịnh nói: “Các LS phải dành thời gian kiên nhẫn lắng nghe người dân để hiểu được bản chất vụ việc, tư vấn thấu tình đạt lý. Điều gì Nhà nước đúng thì phải giải thích với người dân. Nếu dân đúng thì phải dùng mọi cách để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân”.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ, cho biết tình hình công dân khiếu nại hết sức phức tạp. Lý do vì có những oan sai và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở chất lượng rất thấp. Việc công dân khiếu nại, tố cáo, tuần hành ở Hà Nội là gây sức ép để được giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra, tình hình khiếu nại đông người có sự liên kết chặt chẽ.

Ông Điệp nói khi có sự tham gia của LS thì việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo thuận lợi hơn nhiều. Theo ông Điệp, trong quá trình tiếp công dân có những cách xử lý bị địa phương phản ứng. Tuy nhiên, ông Điệp khẳng định: “Đã ăn cơm Chính phủ thì phải bảo vệ dân”. Ông Điệp cũng cho rằng những vụ việc khiếu nại, tố cáo, công dân rất ít đưa đến tòa án để giải quyết do trình tự, thủ tục và tài chính. Cá biệt, có nhiều vụ việc khi đưa ra khiếu nại, tố cáo thì đã hết thời hiệu.

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo là do người dân chưa hiểu biết đủ về pháp luật. Nếu người dân hiểu biết pháp luật sẽ tự lựa chọn được việc có khiếu kiện hay không và khiếu kiện ở đâu cho đúng. Nên việc có sự tham gia của LS trong tư vấn pháp lý cho công dân khiếu nại, tố cáo là rất cần thiết.

Ông Điệp cho hay sau khi triển khai và rút kinh nghiệm công tác này tại Hà Nội sẽ tiến hành triển khai công tác này tại TP.HCM.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm