100% HS Việt Nam đoạt giải tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á

(PLO)- Với 8/8 giải đạt được, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong  kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á.

Tối 12-5, Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo, cho biết trong kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20 năm 2019 đã được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến ngày 13-5-2019 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 08 học sinh dự thi đều đạt được giải thưởng. Trong đó có 02 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng, 01 Bằng khen.

Được biết, tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2019 có 165 thí sinh tham gia, có 87 thí sinh đoạt giải (chiếm 52,72%) gồm 09 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng và 29 Bằng khen.

Nếu xét thành tích của các đoàn qua số huy chương vàng và huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5, đứng sau Trung Quốc, Nga, Israel  và  Đài Loan.

8/8 thí sinh đạt giải của đội tuyển Vật lý Việt Nam. 

Bộ GD&ĐT, cho biết, Bộ sẽ tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2019 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 14-5-2019.

Danh sách giải thưởng của các thí sinh:

Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: Huy chương Bạc;

- Nguyễn Xuân Ưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

- Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Đồng;

- Lê Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam: Huy chương Đồng;

- Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Đồng;

- Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Asmterdam: Huy chương Đồng;

- Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế: Huy chương Đồng;

- Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam: Bằng khen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.