10 trường lấy điểm chuẩn cao nhất tại TP.HCM

(PLO)- Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM với 25,50 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 7-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP.HCM.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10

Nhóm 10 trường có điểm chuẩn cao nhất

STT

Tên trường


1

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

25,50

2

Trường THPT Gia Định

24,50

3

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

24,25

4

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

23,75

5

Trường THPT Bùi Thị Xuân

23,50

6

Trường THPT Trần Phú

23,50

7

Trường THPT Phú Nhuận

23,50

8

Trường THPT Lê Quý Đôn

23,25

9

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

23,25

10

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

23,00

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất với 25,50 điểm. Tiếp đến hai trường lấy điểm chuẩn trên 24 điểm là Trường THPT Gia Định với 24,50 điểm và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 24,25 điểm.

Có 8 trường lấy điểm chuẩn trên 23 điểm. Trong đó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là 23,75 điểm. Ba Trường lấy mức điểm chuẩn 23,50 là Trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú và THPT Phú Nhuận.

Hai trường lấy điểm chuẩn mức 23,25 điểm là Trường THPT Lê Qúy Đôn và Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Hai trường lấy điểm chuẩn mức 23,00 điểm là Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu và Trung học Thực hành – Đại học Sư Phạm.

Đặc biệt so với năm 2022, điểm chuẩn các trường tốp đầu năm nay tăng từ 0,25 đến 1,5 điểm. Tăng nhiều nhất là Trường THPT Gia Định với 1,5 điểm. Tiếp đến Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 1,25. Các trường còn lại dao động từ 0,25 đến 1 điểm.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh phải nộp hồ sơ nhập học nếu không sẽ bị xóa tên. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 cho dến 17 giờ ngày 26-7.

Hồ sơ nhập học bao gồm:

-Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường THPT.

-Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, trên đó có 3 nguyện vọng.

-Học bạ cấp THCS (bản chính).

-Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD&ĐT cấp phát bằng.

-Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

-Giấy xác nhận được hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trước đó, chiều 23-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 với gần 96.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập là 77.294. Như vậy sẽ có hơn 18.000 TS trượt lớp 10 công lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.