10 tháng năm 2024, Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple... đã nộp thuế hơn 8.200 tỉ đồng

(PLO)- 10 tháng năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple… đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 8.200 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo mới công bố về quản lý thuế thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết 10 tháng năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp khoảng 94.600 tỉ đồng, tăng 17% so với số thuế bình quân 10 tháng năm 2023.

Ngoài ra, cơ quan thuế đã ghi nhận 412 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo đó, có hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với tổng giá trị giao dịch là gần 72.000 tỉ đồng.

Như vậy, với số thu hiện tại, việc thu thuế thương mại điện tử cả năm có thể vượt mốc 100.000 tỉ đồng. Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ các doanh nghiệp trong nước như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo… mà còn từ các nền tảng quốc tế như Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple...

thương mại điện tử
Từ năm 2022 đến nay, tổng số thu ngân sách nhà nước từ các nhà cung cấp nước ngoài như Meta, Google, Tiktok... là 19.774 tỉ đồng. Ảnh minh họa: M.T

Theo Tổng cục Thuế, hiện đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thương mại điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Từ năm 2022 đến nay, tổng số thu ngân sách nhà nước từ các nhà cung cấp nước ngoài là 19.774 tỉ đồng.

Riêng 10 tháng năm 2024, số thu từ các nhà cung cấp nước ngoài là 8.200 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Được biết, hiện 6 nhà cung cấp nước ngoài, gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát, thanh tra và xử lý vi phạm đối với 83.927 doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử, với tổng số thuế kê khai và nộp thuế đạt 14.329 tỉ đồng. Trong số này, có 30.481 trường hợp bị xử lý vi phạm, với tổng số thuế truy thu và phạt gần 1.305 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-10, cơ quan thuế đã ban hành 15.631 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 118.119 tỉ đồng, bằng 69,1% dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023 thực hiện. Trong đó hoàn cho hoạt động xuất khẩu là 14.371 tỉ đồng, hoàn cho dự án đầu tư là 629 tỉ đồng, hoàn khác là 631 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.