'Nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế thay được, không lý do gì công ty trong nước không làm được'

(PLO)- Tổng cục Thuế nhấn mạnh, sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay người bán hàng là giải pháp quản lý thuế hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-9, tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính, phóng viên đặt câu hỏi và cho biết có ý kiến cho rằng đề xuất sàn thương mại điện tử phải khai và nộp thuế thay người bán hàng sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trả lời, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi có đề xuất sàn thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai và nộp thuế thay người bán hàng trên sàn. "Đây là giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế".

Thương mại điện tử
Sàn thương mại điện tử kê khai và nộp thuế thay người bán hàng là là giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Ảnh: MINH TRÚC

Luật Quản lý thuế hiện hành cũng quy định không chỉ với doanh nghiệp mà nhiều cơ quan quản lý như NHNN phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế. Đơn cử như sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán hàng cho cơ quan thuế.

Dẫn chứng, ông Minh cho biết, theo kinh nghiệm quốc tế, đề xuất này không phải giải pháp mới. Nhà cung cấp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam đã kê khai và nộp thay. Đến nay có 108 nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook... kê khai thay.

"Do đó việc áp dụng với doanh nghiệp trong nước nhằm đảm bảo công bằng. Nhà cung cấp nước ngoài kê khai thay, không có lý do gì sàn thương mại điện tử trong nước không làm được?", ông Minh nhấn mạnh và cho biết, giám đốc các sàn thương mại điện tử trong nước đều khẳng định chính sách được ban hành thì họ có thể thực hiện được việc khai và nộp thay cá nhân bán hàng trên sàn.

Nói thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cho rằng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại điện tử trong mấy năm gần đây, việc thay đổi phương thức quản lý thuế là đương nhiên.

“Khi thương mại điện tử phát triển, ta thay đổi cách thức quản lý thuế là điều rất bình thường. Tất nhiên, áp dụng cái mới bao giờ cũng khó khăn. Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Tổng cục Thuế lắng nghe ý kiến của các đối tượng tác động để ta lựa chọn giải pháp hiệu quả nhất đưa vào Luật”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng, trong quá trình xây dựng dự thảo sửa Luật, cơ quan soạn thảo cũng đã đánh giá sự cần thiết, tính phù hợp, cũng đã đánh giá cả thực tế lẫn tính khả thi. Các giải pháp nêu ra đều đã được nghiên cứu kỹ.

Tuy vậy, trong quá trình tiếp thu và giải trình các nội dung sửa Luật tới đây, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo là Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục lắng nghe thêm để nếu có những nội dung phù hợp có thể tiếp thu thì vẫn tiếp tục điều chỉnh trước khi trình Quốc hội thông qua.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cách đây khoảng 10 năm, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam vào thời điểm đó đạt khoảng 2,2 tỉ USD.

Đến năm 2023, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ đã đạt mức 20,5 tỉ USD, chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn quốc.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, số thu thuế từ thương mại điện tử tăng đều qua các năm với sự tham gia không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước, mà còn từ các nền tảng quốc tế như Google, Facebook và Amazon...

Năm 2022, số thu thuế từ thương mại đạt 83.000 tỉ đồng, năm 2023 đạt 97.000 tỉ đồng. Và chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, đã đạt hơn 78.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cần gì để tiên phong trong thương mại điện tử?

Doanh nghiệp cần gì để tiên phong trong thương mại điện tử?

(PLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử không chỉ là cơ hội mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Để giúp các nhà lãnh đạo nắm bắt xu hướng này, khóa đào tạo “Hoạch định chiến lược thương mại điện tử cho lãnh đạo doanh nghiệp” ra đời và thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.