10 quan niệm sai lầm phổ biến về bệnh ung thư

(PLO)- Để chẩn đoán, điều trị ung thư thật chính xác phải cần phải đến gặp bác sĩ chuyên ngành ung thư tại những cơ sở chuyên khoa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1.Ung thư là “án tử”

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), khoảng 1/3 người mắc bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm. Do đó, việc kiểm tra sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư rất quan trọng.

Nhiều bệnh ung thư có thể được chẩn đoán ở giai đoạn sớm như ung thư vú, tuyến tiền liệt, tuyến giáp, đại trực tràng và kể cả ung thư gan, đều có thể sống khỏe mạnh ít nhất năm năm.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị ung thư mới được nghiên cứu và ứng dụng sẽ giúp người bệnh giai đoạn muộn kéo dài sự sống lâu hơn.

2.Ung thư là bệnh truyền nhiễm

Bản thân ung thư không phải là bệnh lây.

Tuy nhiên, một số tác nhân có thể gây ung thư, chẳng hạn ung thư gan thì virus viêm gan B/C lây qua đường quan hệ tình dục hoặc đường máu; virus gây u nhú ở người (HPV) là bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục, có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.

3. Ăn đường làm ung thư phát triển nhanh hơn

Đúng là các tế bào ung thư cần nhiều đường hơn các tế bào lành. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy ăn đường hoặc thực phẩm ngọt sẽ làm trầm trọng thêm bệnh ung thư.

Thực tế là chế độ ăn nhiều đồ ngọt có thể gây tăng cân, tăng nguy cơ mắc béo phì, đái tháo đường. Những người này sẽ có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cao hơn người khác.

4. Ung thư không được đụng dao kéo

Đến nay, phẫu thuật vẫn là một trong những phương pháp cơ bản nhất trong điều trị ung thư. Thậm chí, với một số ung thư, đây được xem là phương pháp điều trị duy nhất để khỏi bệnh. Phải đảm bảo nguyên tắc mổ, đó là lấy rộng tổn thương kèm theo nạo vét hạch, và phải đúng chỉ định, đúng giai đoạn. Nếu mổ khi khối u đã lan tràn sẽ gieo rắc tế bào ung thư đi khắp cơ thể.

Phẫu thuật ung thư có hai loại là triệt căn và triệu chứng. Phẫu thuật triệt căn thực hiện ở giai đoạn bệnh phát hiện sớm. Phẫu thuật triệu chứng khi bệnh nhân ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư đã di căn, mục đích chính là giảm chèn ép, tránh tắc ruột, chảy máu, nhiễm trùng, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm đau, kéo dài sự sống cho người bệnh.

5. Ung thư không được hóa, xạ trị vì tác dụng phụ

Điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị có thể có tác dụng phụ. Các phương pháp này giúp tiêu diệt các tế bào ung thư chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Tuy vậy các tế bào ung thư bị ảnh hưởng nhiều nhất, khả năng hồi phục của chúng cũng kém hơn so với tế bào lành.

6. Ung thư không được đến đám tang

Không có cơ sở khoa học nào cho thấy đến đám tang về thì bệnh ung thư sẽ tái phát hoặc nặng hơn.

Ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Những người phát hiện bệnh muộn, dù đã điều trị nhưng tế bào ung thư vẫn có thể còn tồn tại với số lượng ít trong cơ thể, sau đó phát triển, bệnh tái phát nên nhiều người cho rằng hai sự việc có liên quan đến nhau.

7. Ung thư phải ăn chay sẽ giúp teo khối u

Không ít người cho rằng người bị ung thư chỉ nên bồi bổ trong giai đoạn điều trị hoá chất, tia xạ, sau đó ăn gạo lứt, muối vừng để không nuôi dưỡng khối u, nhằm làm khối u teo dần.

Có người kiêng triệt để, không ăn thịt đỏ, chất đạm, uống sữa, ăn thịt, trứng mà chỉ ăn chay... Sai lầm này khiến người bệnh suy dinh dưỡng, ảnh hưởng điều trị, tăng tỷ lệ biến chứng, nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

Người bệnh ung thư cần một chế độ ăn uống cần đầy đủ chất và cân đối gồm rau, hoa quả, sữa chua. Tránh thực phẩm quá giàu đạm, đường, lipid; kiêng đồ cay, nóng, chất kích thích trước, trong và sau quá trình điều trị.

8. Ung thư có tính di truyền

Khoảng 5-10% bệnh ung thư là do đột biến gene di truyền. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, nhưng không có nghĩa là chắc chắn bị ung thư. 9. Thực phẩm chức năng có thể ngăn ngừa, điều trị ung thư

Những thực phẩm chức năng thường đắt tiền, không có lợi hơn chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng. Nên dành tiền mua thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng hơn là những loại thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng.

10. Ung thư tự chữa cũng được, không cần đi bệnh viện

Rất nhiều người bệnh ung thư tự ý điều trị, nghe lời truyền miệng, dùng lá cây hay thuốc gia truyền để chữa ung thư vú, gan, đại trực tràng, cổ tử cung… mà không biết làm vậy khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, gây vỡ u, chảy máu, tắc ruột… phải tới bệnh viện cấp cứu.

Đây cũng là sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu tới đúng chuyên khoa, được điều trị đúng, kịp thời, cơ hội để khỏi bệnh sẽ rất cao.

BS HÀ HẢI NAM, Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.