10 giám đốc bệnh viện lớn ở TP.HCM về làm trưởng bộ môn tại trường đại học

(PLO)- Gần 30 người đang là phó giám đốc, giám đốc bệnh viện, viện trưởng viện nghiên cứu và nguyên lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM sẽ tham gia phụ trách các bộ môn của khoa Y và khoa Dược, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, tại Hội nghị đại biểu viên chức – người lao động, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), đã trao quyết định cho 80 trưởng và phó trưởng bộ môn của trường.

Theo đó, 80 trưởng và phó trưởng bộ môn được trao quyết định thuộc 5 khoa, gồm: khoa Y, Dược, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Đáng chú ý, có gần 30 người đang là giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng viện nghiên cứu và nguyên lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM sẽ tham gia phụ trách các bộ môn của khoa Y và khoa Dược.

giám đốc bệnh viện Trường ĐH Khoa học Sức khỏe
Nhiều lãnh đạo các bệnh viện lớn nhận quyết định kiêm nhiệm công tác quản lý bộ môn tại Trường ĐH Khoa học Sức khỏe. Ảnh: MQ

Cụ thể, có đến 10 giám đốc bệnh viện như: PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất kiêm nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Nội (Khoa Y).

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Nhi (Khoa Y).

BS CKII Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Da liễu (Khoa Y).

TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Lao và bệnh phổi (Khoa Y).

BS CKII Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Sức khỏe tâm thần (Khoa Y).

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân kiêm Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Khoa Y.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kiêm nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương kiêm nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản.

ThS.BS CKII Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM phụ trách Trưởng Bộ môn Lâm sàng răng hàm mặt 1 (khoa Răng hàm mặt).

BS CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM phụ trách Trưởng Bộ môn Châm cứu (khoa Y học cổ truyền).

giam-doc-benh-vien-dai-hoc (2).JPG
PGS.TS Vũ Hải Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe điều hành tại hội nghị

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe thành lập vào tháng 6-2024, trên cơ sở Khoa Y trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và trở thành trường thành viên thứ 8 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hiện nay, trường có 7 phòng chức năng, 5 khoa và 3 trung tâm trực thuộc. Số lượng nhân sự cơ hữu là 282 người. Trong đó, có 5 giáo sư, phó giáo sư, 31 tiến sĩ (gồm bác sĩ chuyên khoa cấp II) và 137 thạc sĩ.

Hiện, người giữ chức vụ hiệu trưởng của trường là PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám Đốc ĐH Quốc gia TP.HCM kiêm nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.