10 dự báo về xu hướng của ngành quảng cáo

Tạp chí AdvertisingAge đã nêu mười dự báo sau đây về thị trường quảng cáo thế giới trong năm 2013 và những năm sau.

Trong bối cảnh châu Âu còn chìm trong khủng hoảng và Mỹ vẫn còn những bất ổn về tài chính, nhiều nhà phân tích và hoạch định chiến lược dự báo rằng ngành quảng cáo thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2013, cho dù trong bức tranh đậm màu xám ấy vẫn có vài điểm sáng được xem như một số cơ hội mới trong ngành quảng cáo.

Tạp chí AdvertisingAge đã nêu mười dự báo sau đây về thị trường quảng cáo thế giới trong năm 2013 và những năm sau.

1. Ngành quảng cáo thế giới sẽ vượt qua doanh số 500 tỉ USD. Theo số liệu của Group M – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý đầu tư truyền thông và là một nhánh đầu tư của Tập đoàn WPP (chuyên về truyền thông tiếp thị) thì doanh thu cầu của ngành quảng cáo trên toàn thế giới sẽ đạt cột mốc 500 tỉ USD trong năm 2013. Trong khi đó, Magna Global (công ty con của Tập đoàn Interpublic) và ZenithOptimedia (công ty con của Tập đoàn Publicis) Groupe còn tự tin hơn khi dự báo doanh thu của ngành này sẽ vượt qua 500 tỉ USD.

2. Quảng cáo được khách hàng chủ động tiếp nhận (consensus advertising) sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2012 và 2013 là dự báo của cả ba công ty Group M, Magna và ZenithOptimedia.

3. Chi tiêu cho quảng cáo trên toàn cầu sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo số liệu của ZenithOptimedia, chi tiêu cho quảng cáo trên thế giới trong năm 2011 đã đạt mức cao nhất của giai đoạn trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Còn Magna dự báo chi tiêu cho quảng cáo sẽ tiếp tục tăng và có thể lập thêm những kỷ lục mới qua từng năm trong giai đoạn 2013-2017.

4. Mức tăng trưởng về quảng cáo có sự khác biệt lớn theo khu vực. Trong khi doanh thu quảng cáo ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latin đã vượt qua mức đỉnh cao của thời kỳ trước khủng hoảng thì tại những nền kinh tế mới nổi, quảng cáo vẫn tăng trưởng mạnh. Riêng ở thị trường Mỹ, từ nay cho tới năm 2015, quảng cáo sẽ khó có thể vượt qua mức đỉnh của năm 2007. Đó là dự báo của ZenithOptimedia. Quảng cáo tại Tây Âu sẽ có thể hồi phục nhẹ trong năm 2013 nhưng chưa biết bao giờ khu vực này mới quay lại thời cực thịnh hồi năm 2007.

5. Các thị trường mới nổi sẽ qua mặt Mỹ. Theo đánh giá của Ad Age DataCenter (trung tâm phân tích số liệu thuộc ZenithOptimedia), trong năm 2014, khu vực các nền kinh tế mới nổi sẽ đóng góp một phần ba doanh thu quảng cáo toàn cầu, vượt qua thị phần của Mỹ. Nhìn chung, các thị trường đang phát triển sẽ chiếm 61% mức tăng trưởng doanh số quảng cáo toàn cầu trong giai đoạn 2012-2015.

6. BRIC sẽ hợp thành một thị trường quảng cáo khổng lồ. Bốn nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc (viết tắt là BRIC trong tiếng Anh) sẽ chiếm gần 50% doanh số quảng cáo của thị trường các nước mới nổi. Theo dự báo của Magna, đến năm 2017, bốn nước trên sẽ lọt vào nhóm mười thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới, trong đó Trung Quốc đứng thứ hai, chỉ sau Mỹ.

7. Quảng cáo trên internet sẽ chiếm gần 20% doanh số của ngành quảng cáo thế giới. Trong năm 2013, internet sẽ vượt qua báo giấy để trở thành một kênh quảng cáo lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau quảng cáo trên truyền hình. Đó là dự báo của ZenithOptimedia. Cũng theo công ty này, quảng cáo trên internet sẽ chiếm 19,8% thị trường quảng cáo năm 2013 và có thể sẽ tăng lên 59% vào năm 2015.

8. Thị phần quảng cáo trên truyền hình vẫn cao nhất. Group M đưa ra dự báo thị phần quảng cáo của truyền hình là 43%, trong khi ZenithOptimedia ước tính chỉ 40,2%. ZenithOptimedia cho rằng thị phần quảng cáo của truyền hình sẽổn định quanh 40% trong giai đoạn 2013-2015.

9. Sẽ có 46 công ty quảng cáo đạt doanh số trên 1 tỉ USD, trong số đó có 43 công ty quảng cáo toàn cầu có mặt trên 100 quốc gia và nhiều khu vực trên thế giới. Đó là dự báo của Ad Age DataCenter.

10. Ngành chăm sóc sức khỏe cá nhân chi tiêu nhiều nhất cho quảng cáo. Ngành này sẽ chiếm 25% doanh số quảng cáo toàn cầu. Hai ngành khác chi tiêu cũng không kém là xe hơi và thực phẩm. Ba công ty đầu tư nhiều nhất cho quảng cáo là Procter & Gamble Co, Unilever và L’Oréal.

NHẤT NGUYÊN theo AdvertisingAge - DNSGCT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.