1 trường quốc tế ở Đà Nẵng bị 'chỉnh' vì nhập nhèm tên gọi

(PLO)- Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đề nghị Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng "chỉnh" lại biển ghi tên trường, ghi rõ tên đúng như trong quyết định thành lập.
Mới đây, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Sở GD&ĐT

Theo đó, cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường cơ bản đảm bảo theo quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, biển trường chưa ghi đúng tên trường là "Singapore International School at DaNang" (biển trường hiện ghi là Singapore International School - PV). Trường cũng chưa ghi tên trường bằng tiếng Việt là "Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng" theo quyết định cho phép thành lập số 3657 ngày 5-6-2014 của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 
Ngoài ra, năm học 2019-2020, trường có 268 trẻ em, học sinh. Trong đó 139 trẻ em, học sinh Việt Nam (tỉ lệ 51,9%). Trong đó bậc mầm non, trẻ em Việt Nam chiếm 56,8%; bậc phổ thông chiếm 48,4%. Sở GD&ĐT xác định nhà trường đã tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quá quy định tại Điều 39 Nghị định 86.

Trường liên cấp quốc tế Singapore đóng tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Từ đó, Sở GD&ĐT đề nghị Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng sửa đổi biển trường, ghi rõ tên trường theo đúng tên trong quyết định thành lập. 
Kể từ năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo, nhà trường điều tiết giảm tiếp nhận đối với trẻ em Việt Nam để đảm bảo số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học tại trường theo đúng quy định. 
Ngoài ra, trong khi chờ văn bản của Bộ GD&ĐT quy định nội dung bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tại trường, nhà trường cần tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai chương trình Việt Nam học dành cho học sinh cấp THCS và THPT trên cơ sở tham vấn từ Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT thành phố.
Sở cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường công khai kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả khắc phục các vấn đề nêu trên trước ngày 3-12-2019. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.