1 phụ nữ lập nhóm hụi khống, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk lập 22 nhóm hụi khống rồi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhiều người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Lê Thị Thanh Tâm (56 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

nhóm hụi khống.jpg
Bà Lê Thị Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Kết quả điều tra xác định bà Tâm đã lập 22 nhóm hụi khống, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 26 người.

Cụ thể, từ năm 2015, Tâm đứng ra tổ chức chơi hụi tại địa phương, trả hụi đầy đủ, đúng hạn để tạo được lòng tin của nhiều người.

Về sau, Tâm mở một cửa hàng tạp hóa để kinh doanh và thua lỗ, nợ nần nhiều, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người chơi hụi.

Từ năm 2022 đến tháng 3-2023, bà Tâm lập 22 nhóm hụi khống, rủ 26 người tham gia chơi. Hàng tháng, bà Tâm gom tiền hụi nhưng không giao cho người nào và nói dối là đã có người khác đăng ký hốt hụi.

Đến tháng 4-2023, nhiều người đến đòi tiền nhưng bà Tâm mất khả năng chi trả, tuyên bố vỡ hụi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm