1 người từ Đồng Nai ra TP Phú Quốc chiếm đất rừng đặc dụng xây nhà để bán

(PLO)- Một người từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đến TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chiếm gần 972 mét vuông đất rừng đặc dụng để xây nhà, rồi sang bán cho nhiều người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Huỳnh Đức P (quê quán ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, UBND TP Phú Quốc còn buộc ông P phải nộp lại số tiền gần 4,4 triệu đồng đã thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm.

Từ Đồng Nai ra TP Phú Quốc chiếm đất rừng đặc dụng để xây nhà
Ông P xây nhà rồi sang bán cho nhiều người. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo hồ sơ, ông P đã có hành vi chiếm gần 972m2 đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Cụ thể, vị trí ông P lấn chiếm là tại Tiểu khu 59, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng thuộc ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu.

Trên phần đất lấn chiếm, ông P đã xây dựng một số căn nhà. Sau đó, sang bán cho nhiều người từ nơi khác đến và những người có nhu cầu về nhà ở.

Theo lãnh đạo UBND xã Gành Dầu, từ đầu năm đến nay, UBND TP Phú Quốc đã ban hành 18 Quyết định cưỡng chế trên địa bàn xã, tuy nhiên, chỉ mới tiến hành cưỡng chế được sáu trường hợp.

Đối với 12 trường hợp còn lại, địa phương đang lên kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm