Phú Quốc: Cưỡng chế 2 hộ dân lấn chiếm đất rừng quốc gia

(PLO)- Hai hộ dân ở TP Phú Quốc ( tỉnh Kiên Giang) đã có hành vi lấn chiếm hơn 13.430 mét vuông đất rừng quốc gia, thuộc khu vực phường An Thới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, UBND tỉnh Kiên Giang, Sở TN&MT phối hợp cùng UBND TP Phú Quốc tiến hành thực hiện cưỡng chế hai trường hợp lấn chiếm đất rừng quốc gia.

Theo các Quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, ông Phan Văn Đ và ông Phùng Thanh M đã có hành vi lấn chiếm hơn 13.430m2 đất rừng quốc gia (thuộc khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc).

Phú Quốc cưỡng chế 2 hộ dân lấn chiếm đất rừng quốc gia
Tỉnh Kiên Giang nói chung và TP Phú Quốc nói riêng đang mạnh tay xử lý hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Ảnh: HOÀNG HỮU

Trong đó, ông Đ chiếm khoảng 8.200m2, còn ông M chiếm hơn 5.230m2 đất rừng quốc gia. Sau đó, hai người này đã xây dựng tám căn nhà và năm bungalow nhỏ.

Sau khi thực hiện cưỡng chế, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang sẽ bàn giao phần đất này lại cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Trước đó, ngày 9-4, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hai hộ dân lấn chiếm đất dự án và đất rừng tại xã Gành Dầu.

Cụ thể, bà Lâm Thị Ngọc C và bà Lâm Thị Ngọc H đã có hành vi lấn chiếm hơn 32.000m2 đất dự án và đất rừng. Trong đó, bà C đã lấn chiếm 12.270m2 đất, còn bà H đã có hành vi chiếm 20.136m2 đất tại tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu.

Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã trả lại diện tích hơn 1.116m2 đất rừng đặc dụng cho Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý và hơn 31.254m2 đất thương mại dịch vụ cho công ty CP đầu tư Phú Cường Phú Quốc quản lý, sử dụng.

Trong năm 2023, UBND TP Phú Quốc đã cưỡng chế 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước thuộc ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm