1 luật sư đang bị kỷ luật vẫn ký hợp đồng làm đại diện theo uỷ quyền

(PLO)- Đang bị tạm đình chỉ tư cách thành viên 18 tháng nhưng luật sư DTKN vẫn cung cấp dịch vụ pháp lý đại diện theo uỷ quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với Luật sư DTKN (sinh năm 1983, Thẻ LS số 18563/LS) bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn LS tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 2-4-2025.

Cụ thể, theo quyết định thi hành kỷ luật, ông H (ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) gửi đơn đến Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh phản ánh việc Luật sư N. bị kỷ luật nhưng vẫn tự xưng là luật sư, ký hợp đồng dịch vụ đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng với mức thù lao là 80 triệu đồng, nhận trước 40 triệu đồng và phải trích thưởng % vì bà N. hứa sẽ nhận lại được giá trị cao cho ông H.

Qua xác minh, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh nhận thấy: Tại quyết định số 1136/QĐ-BTP ngày 19-6-2024 của Bộ Tư pháp đã áp dụng hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh của luật sư N. 18 tháng kể từ ngày 3-1-2023. Do đó, thời hạn chịu kỷ luật của Luật sư N. là đến ngày 3-7-2024.

Tuy nhiên, trong thời gian bị xử lý kỷ luật, trong các ngày 17-4-2024, ngày 10-5-2024 và ngày 1-7-2024, Luật sư N. đã ký hợp đồng thù lao ủy quyền mức phí 80 triệu đồng (đã nhận 40 triệu) để tham gia giải quyết trong vụ kiện, tham gia tố tụng tại TAND huyện Dương Minh Châu và TAND tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, luật sư N. đã cung cấp dịch vụ pháp lý trong thời gian đang bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư; vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội đồng Luật sư toàn quốc (hình thức kỷ luật là xoá tên khỏi danh sách đoàn LS).

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh xét thấy ông H đã có đơn rút yêu cầu giải quyết, luật sư N. thừa nhận có vi phạm và tự nguyện trả lại 20 triệu đồng nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với luật sư N. Từ đó quyết định áp dụng hình thức xử phạt như đã nêu ở trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm